Khả năng tham dự vòng loại U23 châu Á của Tiến Linh đang bỏ ngỏ

Bác sĩ Trần Anh Tuấn của đội tuyển U23 Việt Nam mới đây đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của hai cầu thủ chủ chốt là Quang Hải và Tiến Linh.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn hỗ trợ 2 cầu thủ Quang Hải và Tiến Linh tập hồi phục. Ảnh: Hoàng Linh.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn hỗ trợ 2 cầu thủ Quang Hải và Tiến Linh tập hồi phục. Ảnh: Hoàng Linh.

Hiện nay, Quang Hải và Tiến Linh đang là hai cầu thủ phải luyện tập riêng. Đối với riêng Quang Hải, cầu thủ này không hề gặp chấn thương nghiêm trọng và chỉ cần nghỉ ngơi một vài hôm là có thể luyện tập và thi đấu bình thường.

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, sức khỏe của đội trưởng Quang Hải hiện nay không có vấn đề gì đáng lo ngại. Riêng trường hợp của Tiến Linh, chúng tôi sẽ phải có thêm những hội chẩn để quyết định cầu thủ này có thể thi đấu tại vòng loại hay không.

Cũng theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, có thể, Tiến Linh sẽ quay trở lại tập cùng đồng đội trong vài ngày tới. Ông cũng khẳng định rằng, giáo án hiện nay của Ban huấn luyện là rất phù hợp với thể trạng của các cầu thủ Việt Nam. Trước mối buổi tập, HLV Park Hang-seo cũng theo dõi và giám sát học trò luyện tập sao cho đạt hiệu quả nhất.

Về tình hình chấn thương của các cầu thủ, bác sĩ này thông tin, trong đợt tập trung lần này bộ phận y tế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể cho tất cả các cầu thủ của tuyển U23 Việt Nam. Có 3 cầu thủ gặp chấn thương trước ngày hội quân và không thể tham gia đội tuyển.

Cụ thể, 3 cầu thủ chấn thương không thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 đó là Trần Thành, Trọng Huy và Lâm Quý.

Được biết, ngoài 3 cầu thủ gặp chấn thương không thể tham gia, mới đây, HLV Park Hang-seo đã gạch tên 5 cầu thủ là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kha-nang-tham-du-vong-loai-u23-chau-a-cua-tien-linh-dang-bo-ngo-20190318163650843.htm