Khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khả năng đầu tháng 12.2022 một vùng áp thấp sẽ xuất hiện trên Biển Đông với xác suất mạnh lên thành bão khoảng 15 - 25%.

Dự báo lớp hướng gió trên biển vào ngày 3.12 khi có vùng áp thấp. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Dự báo lớp hướng gió trên biển vào ngày 3.12 khi có vùng áp thấp. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo hình thái mưa dông trên biển. Hiện nay, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo vùng biển từ Quảng Nam đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn.

Dự báo diễn biến thiên tai nguy hiểm trên biển trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, khoảng từ ngày 1 - 3.12.2022, khu vực phía nam Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 65 - 75% và khoảng 15 - 25% mạnh lên thành bão.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong thời kỳ 1 tháng tới (tức từ nay đến 25.12) có khả năng sẽ xuất hiện khoảng 1 hoặc 2 xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực phía nam nước ta.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kha-nang-sap-xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-hoac-bao-tren-bien-dong-3214920.html