Khả năng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31-8 dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao nước này Choe So-hui cho rằng, bình luận mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo khiến cơ hội nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa Triều Tiên và Mỹ trở nên khó khăn hơn

Thứ trưởng Choe So-hui cho biết, Bình Nhưỡng buộc phải xem xét lại các biện pháp đã thực hiện lâu nay. Trong phát biểu hôm 27-8, Bộ trưởng Pompeo nói rằng, “thái độ đùa cợt” của Triều Tiên là không thể bỏ qua.

* Ngày 31-8, báo chí Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn có chuyến thăm Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tại tỉnh Y-ang-đốc, phía bắc Bình Nhưỡng, đánh dấu chuyến thị sát đầu tiên trong bốn tháng qua. KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn nêu rõ, khu nghỉ dưỡng này sẽ mở cửa phục vụ khách du lịch tới nghỉ ngơi và chăm sóc y tế từ tháng 12 tới.

* Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 30-8 thông báo, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty vận tải tàu biển, với cáo buộc các thực thể này thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp tới Triều Tiên, trong đó có xăng dầu. Hai cá nhân khác và một tàu chở dầu mang cờ Pa-na-ma cũng bị trừng phạt tương tự.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41419002-kha-nang-noi-lai-dam-phan-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien.html