Khả năng khán giả trở lại với thể thao Anh từ 1-10

Thủ tướng Anh, Boris Johnson ra quy định mới chỉ có tối đa 6 người được tập trung cùng lúc ở trong nhà hay ngoài trời kể từ thứ hai tới (14-9) thay vì cho 30 người. Tuy nhiên, Chính phủ nước này cho biết đang tính tới phương án sửa đổi và xem xét cho khán giả quay trở lại một cách hạn chế trong những sự kiện thể thao chuyên nghiệp kể từ ngày 1-10 tới. Cùng lúc đó, nhiều sự kiện thể thao đã được lên kế hoạch đưa khán giả trở lại sân một khi bảo đảm được những yêu cầu về mức độ an toàn phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. "Chúng tôi phải sửa đổi kế hoạch để thí điểm lượng khán giả lớn hơn trong các sân đấu để đưa khán giả trở lại các sự kiện thế giới có tính tổ chức tốt".

Oliver Dowden, Bộ trưởng Văn hóa - Truyền thông - Thể thao, dự kiến bổ sung thêm các điều kiện cần phải đáp ứng để các sự kiện thí điểm diễn ra. Mục tiêu ngày 1-10 không phải dễ thực hiện do số lượng ca nhiễm Covid-19 ở Anh ngày càng tăng. Những sự kiện thí điểm khác là trận đấu Super League của nữ giữa West Ham và Arsenal vào thứ Bảy (12-9), những trận đấu bóng đá thuộc giải đấu không chuyên vào ngày 27-9, đua ngược tại Warwich và Newmarket ngày 21 và 24-9, trận đấu bóng rổ ở Newcastle vào ngày 18-9... Tuy nhiên, cuộc đua ngựa Doncaster diễn ra sau đó một ngày tại lễ hội St Leger có tới 2.500 khán giả.

Premier League đang bàn bạc với Chính phủ để cho phép khán giả trở lại sân vận động càng sớm càng tốt. Bóng đá đã có trận đấu thí điểm khán giả vào sân là trận giao hữu giữa Brighton và Chelsea trên sân Seagulls' Amex với 2.500 người hồi cuối tháng 8. Đây là lần đầu tiên khán giả được vào sân vận động của các đội bóng Premier League trong nửa năm qua. Số liệu thống kê cho biết các CLB Premier League đã thiệt hại khoảng 700 triệu bảng trong 1/4 mùa giải vừa qua. GĐĐH Premier League là Richard Masters dự kiến sẽ cho khán giả vào 1/4 khán đài kể từ ngày 1-10 tới, nghĩa là từ ngày khai mạc mùa giải mới 12-9 cho tới ngày 1-10 vẫn phải thi đấu trên sân không khán giả.

Ông Masters cho biết, Premier League có khán giả sẽ đóng góp tích cực vào quá trình hồi phục kinh tế bởi vì cứ mỗi trận đấu có khán giả sẽ tạo ra 20 triệu bảng cho nền kinh tế địa phương và toàn quốc. Trong cuộc họp các CLB hồi tuần trước đã xác định sẽ phải hoàn tất mùa giải 2020-2021 dù có diễn ra đợt dịch bệnh Covid-19 nữa. Kinh nghiệm xử lý trong 92 trận đấu cuối cùng của mùa giải trước cho thấy khá hiệu quả khi mà tỷ lệ dương tính của cầu thủ và nhân viên là cực thấp. Các cầu thủ và nhân viên trong thời gian tới chỉ xét nghiệm 1 lần/tuần thay vì 2 lần/tuần như trước đây.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_231316_kha-nang-khan-gia-tro-lai-voi-the-thao-anh-tu-1-10.aspx