Khả năng Đức bầu chọn thủ tướng liên đảng

Ngày 12-4, Đoàn Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã ủng hộ Chủ tịch CDU Armin Laschet trở thành ứng cử viên thủ tướng của Đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ông Armin Laschet và Chủ tịch Đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Markus Soeder vừa lần đầu tiên công khai tuyên bố sẵn sàng trở thành ứng cử viên thủ tướng của liên đảng.

Động thái thiện chí trên của hai Chủ tịch Đảng CDU và CSU mở đường cho sự thống nhất trong liên minh cầm quyền khi nước Đức cần đoàn kết để vượt qua rất nhiều thách thức hiện nay. Trong trường hợp hai vị chủ tịch CDU và CSU không thể đạt được sự nhất trí về ứng cử viên duy nhất, hai đảng sẽ phải chọn một ứng cử viên ra tranh chức thủ tướng, kế nhiệm Thủ tướng đương nhiệm Angela Merkel. Tuy nhiên, hình thức lựa chọn cụ thể còn đang bỏ ngỏ.

 Hai ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng Đức, ông Armin Laschet (bên trái) và ông Markus Soeder (bên phải). Ảnh: AP

Hai ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng Đức, ông Armin Laschet (bên trái) và ông Markus Soeder (bên phải). Ảnh: AP

Về phía CDU, sau cuộc họp của Đoàn Chủ tịch CDU tại Berlin sáng 12-4, Thủ hiến bang Hessen, ông Volker Bouffier cho biết, Đoàn Chủ tịch CDU nhận thấy ông Laschet là người “đặc biệt phù hợp”. CDU muốn ông Laschet thảo luận với Chủ tịch CSU đồng thời là Thủ hiến bang Bayern, ông Markus Soeder, để đi tới một quyết định thống nhất. Sau cuộc họp của Đoàn Chủ tịch CDU, ông Laschet dự định tiếp tục vận động sự ủng hộ của Ban Chấp hành đảng cho việc ứng cử làm thủ tướng.

Về phía CSU, theo kế hoạch, Đoàn Chủ tịch CSU cũng nhóm họp tối 12-4 để lấy ý kiến về ứng cử viên chức thủ tướng của đảng, đó có thể là ông Laschet hoặc ông Soeder. Chủ tịch đoàn CSU Alexander Dobrindt ủng hộ “quyền tự nhiên” của nhóm nghị sĩ CSU trong việc có tiếng nói và đưa ra ứng cử viên chung của liên đảng.

Trước đó, phát biểu sau cuộc họp kín của lãnh đạo CDU/CSU với lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên đảng ngày 11-4, ông Laschet và ông Soeder, lần đầu tiên công khai tuyên bố ý định ra tranh cử chức thủ tướng. Theo ông Laschet, với tình hình đất nước hiện nay, mục đích cần đạt được là sự thống nhất nhiều nhất có thể giữa CDU và CSU nhằm đưa đất nước vượt qua khó khăn hiện tại. Còn ông Soeder nói rằng, ông và Chủ tịch CDU đã trao đổi “cởi mở và vui vẻ”. Cả hai đều thấy phù hợp và sẵn sàng ứng cử vào chức thủ tướng. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh cả hai nhất trí sẽ chung vai gánh vác để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng. Ông Soeder được biết mặc dù từng tuyên bố với các nhà lãnh đạo CDU rằng, ông sẽ sẵn sàng ra ứng cử chức thủ tướng nếu được CDU hỗ trợ, song nếu không được thì ông vẫn bảo đảm sự hợp tác tốt đẹp giữa CSU với CDU.

Trong bối cảnh thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội không còn nhiều, Chủ tịch Đảng đoàn CDU/CSU Ralph Brinkhaus đã kêu gọi liên đảng nhanh chóng thống nhất để chọn ra một ứng cử viên thủ tướng ngay trong tuần này. Theo ông Brinkhaus, 5 tháng cho đến cuộc bầu cử Quốc hội là rất ngắn để có thể bắt tay vào khởi động chiến dịch bầu cử. Phát biểu trên kênh ARD, ông Brinkhaus nhấn mạnh: “Chúng tôi cần một ứng cử viên dẫn đầu và chúng tôi không muốn đợi thêm 3 hoặc 4 tuần nữa”. Trước đó, chính ông Soeder cũng đã yêu cầu cần nhanh chóng thống nhất và đưa ra một ứng cử viên thủ tướng của liên đảng trong vòng 10 ngày tới. Truyền thông Đức cho biết, cả CDU và CSU đều đã nhất trí về việc cần nhanh chóng thống nhất về một ứng cử viên thủ tướng của liên đảng, tránh làm tổn hại thêm hình ảnh của toàn liên minh.

Trong tất cả cuộc khảo sát gần đây về một ứng cử viên thủ tướng tiềm năng, ông Soeder đều giành ưu thế so với ông Laschet. Thậm chí, ông Soeder cũng được tín nhiệm hơn so với các đối thủ tiềm năng của Đảng Xanh là Annalena Baerbock và Robert Habeck. Tuy nhiên, ông Laschet cũng được những người ủng hộ cho là đang có “cơ hội tốt nhất” để trở thành ứng cử viên của liên đảng cho chức thủ tướng và sau đó là thủ tướng liên bang.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/kha-nang-duc-bau-chon-thu-tuong-lien-dang-656668