Khả năng đặc biệt của xuồng cao tốc Metal Shark Việt Nam

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 1/4, Mỹ vừa bàn giao thêm 6 chiếc xuồng cao tốc Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Lễ bàn giao 6 chiếc Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam (VCG) được Đại sứ quán Mỹ thực hiện hôm 29/3 tại Vùng 3 Khánh Hòa. Các xuồng được bàn giao lần này bao gồm 6 chiếc Metal Shark được đóng mới ước tính trị giá xấp xỉ 12 triệu USD.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thượng tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: "Việc bàn giao chính thức tại đơn vị của Vùng III ở vịnh Vân Phong, khu vực chính giữa miền trung Việt Nam là một cột mốc và minh chứng khác của tình hữu nghị luôn được duy trì giữa Mỹ và Việt Nam". Trong ảnh: Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink và Trung tướng Nguyễn Quang Đạm tại lễ bàn giao Metal Shark hồi đầu năm 2017.

Trong khi đó, đại diện phía Mỹ, Thiếu tá Kristen Byers cho rằng Vùng Cảnh sát biển 3 là khu vực chiến lược rõ rệt nhất của Việt Nam và chắc chắn là quan trọng nhất. Điều này được chứng minh bởi trình độ điêu luyện của đội ngũ lái tàu, thợ máy và thủy thủ.

Thiếu tá Kristen Byers nói: "Các giảng viên của Metal Shark đã gọi nhóm học viên tốt nghiệp này là những học viên tốt nghiệp danh dự vì các kỹ năng xuất sắc và khả năng sẵn sàng giải quyết vấn đề của họ".

Theo những thông tin được công khai, xuồng tuần tra cao tốc Metal Shark là loại vỏ nhôm có chiều dài 13,7 m, chiều rộng 4,6 m, tốc độ tối đa lê tới 74 km/h. Phương tiện này có thể được hiệu chỉnh để tối ưu hóa cho nhiều loại nhiệm vụ, từ tuần tra quân sự, tới cứu hỏa, hoa tiêu hay làm chức năng bảo vệ cảng biển. Nó được nhận xét cực kỳ ổn định và bền bỉ.

Để tạo ra lớp vỏ chất lượng cao với độ bền trên 30 năm, toàn bộ vỏ, các khoang và kết cầu buồng lái được cấu tạo hoàn toàn từ chất liệu tấm hợp kim nhôm 5086 cao cấp liên kết với nhau thông qua mối hàn.

Ngoài lớp vỏ bền bỉ, kết cấu ổn định, Metal Shark còn có thiết kế thân thiện với thủy thủ đoàn khi có khoang rộng, giúp thuận tiện khi di chuyển. Những ô cửa sổ lớn bằng kính trong suốt giúp họ dễ dàng quan sát bao quát xung quanh và cả phía trên đầu.

Động cơ của Metal Shark có thể tùy chọn loại CAT, Cummins, Volvo hoặc MTU. Trong khi đó hệ thống đẩy cũng có hai lựa chọn, gồm phản lực nước hoặc thông qua chân vịt truyền thống, giúp tiết giảm chi phí mua sắm và bảo dưỡng.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Metal Shark được tích hợp các trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, bao gồm đèn pha công suất lớn, còi hụ, loa phóng thanh, các điểm gắn súng, thiết bị lai dắt và dây tời. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/kha-nang-dac-biet-cua-xuong-cao-toc-metal-shark-viet-nam-3377424/