Khả năng chịu đòn kinh ngạc của BTR-80

Dù bị phiến quân tấn công bởi đạn chống tăng RPG nhưng xe bọc thép BTR-80 Nga chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Vụ tấn công xảy ra hôm 25/8 khi đoàn xe quân sự Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện chuyến tuần tra chung lần thứ 25 dọc theo tuyến đường cao tốc M4 thuộc tỉnh Idlib.

Đây là lần thứ 2 trong những ngày qua các tay súng phiến quân tấn công vào đoàn xe quân sự Nga - Thổ khi thực hiện tuần tra tại khu vực này.

Vụ tấn công cho thấy quá trình giảm leo thang căng thẳng không diễn ra như những gì được các bên ký kết trước đó về tình hình tại nam Idlib.

Xe BTR-80 Nga bị hỏng bánh sau khi dính đòn tấn công từ quả đạn RPG.

Xe BTR-80 Nga bị hỏng bánh sau khi dính đòn tấn công từ quả đạn RPG.

Để thực hiện đòn tấn công, các tay súng phiến quân đã dùng đạn chống tăng RPG. Không rõ số lượng đạn dùng nhưng đã có ít nhất 1 quả đánh trúng phần sau chiếc xe BTR-80 của quân cảnh Nga.

Đòn tấn công đã không phá hủy được chiếc xe mà chỉ làm bật một bánh sau ra khỏi trục, trong khi đó toàn bộ kết cấu của BTR-80 không hề ảnh hưởng gì bởi vụ tấn công. Đặc biệt toàn bộ binh sĩ trong xe chỉ bị tác động nhẹ từ vụ nổ.

Sự lì lợm của BTR-80 đã khiến nhiều người bất ngờ bởi với quả đạn chống tăng RPG, ngay cả xe tăng Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng nhiều lần bị loại khỏi vòng chiến đấu khi tác chiến tại Iraq và Syria.

Về cấu tạo, BTR-80 gồm hai phần chính là phần điều khiển bố trí phía đầu xe và phần chở quân đổ bộ bố trí phía sau cùng với tổ hợp động cơ và truyền động. Vỏ xe được thiết kế liên hoàn, khép kín.

Xe có khả năng bảo vệ cao đối với kíp lái và quân đổ bộ bên trong trước các loại đạn súng bộ binh cỡ nòng 7,62 mm. Riêng vỏ thép mặt chính diện của xe có khả năng chống được đạn 12,7 mm.

Vị trí lái và chỉ huy được bố trí phía bên trái thân xe. Bên trong trang bị các thiết bị quan sát tiềm vọng TNP-B và thiết bị quan sát chỉ huy TKN-3. Phía sau vị trí của lái xe và chỉ huy là vị trí của xạ thủ súng máy trên tháp.

Vũ khí chủ yếu của BTR-80 là súng máy KPVT cỡ nòng 14,5 mm và súng máy cỡ nòng 7,62 mm. Các vũ khí này được lắp trên tháp có góc quay 360 độ và tầm bắn từ -4 độ đến 60 độ. Để có thể nhìn rõ mục tiêu ban đêm, BTR-80 được trang bị đèn pha OU-3GA2M. Trên tháp xe còn có súng phóng lựu 3D6.

Xe BTR-80 là loại xe bọc thép bánh lốp không săm có áp suất siêu nhỏ với hệ thống điều áp trung tâm. Nhờ vậy, BTR-80 có khả năng vượt địa hình ngang ngửa với các loại xe bánh xích.

Bánh xe BTR-80 thậm chí còn được trang bị lốp chịu đạn loại KI-80 và KI-126, cho phép xe tiếp tục di chuyển hàng trăm km sau khi lốp bị trúng đạn các cỡ nòng khác nhau.

Nhờ động cơ công suất lớn, BTR-80 có tốc độ di chuyển cao. Khi chạy trên đường bằng, BTR-80 có thể đạt tốc độ 90 km/h. Tuy nhiên, tốc độ bơi dưới nước của BTR-80 chỉ đạt 10 km/h do không có bộ phận phụt nước.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/kha-nang-chiu-don-kinh-ngac-cua-btr-80-3417901/