Khả năng cao Mỹ sẽ rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên

Trong cuộc trả lời báo giới sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ ngừng tổ chức các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu của ông Trump cho thấy sự nhượng bộ không hề nhỏ của Mỹ với Bình Nhưỡng.

Mỹ và Hàn Quốc là các đồng minh thân cận. Với 28.500 lính Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc, hai bên đều đặn tổ chức tập trận chung. Điều này tạo một áp lực không nhỏ lên Bình Nhưỡng

Hồi tháng 5-2018, Triều Tiên đã hủy bỏ các cuộc đàm phán với Hàn Quốc vì các cuộc tập trận không quân chung "Max Thunder" giữa Mỹ và Hàn Quốc

Ông Kim Jong-un cho rằng đây là "rõ ràng là một hành động khiêu khích" và không thể chấp nhận được

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump khẳng định: "Chúng tôi sẽ ngừng 'trò chơi chiến tranh'. Điều này sẽ giảm thiểu rất nhiều chi phí quốc phòng"

"Trong hoàn cảnh chúng tôi đang đàm phán một thỏa thuận hoàn chỉnh, sẽ không thích hợp để tiến hành 'trò chơi chiến tranh'. Thứ nhất, chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí, rất nhiều!"

"Thứ hai, điều này thực sự được Triều Tiên đánh giá rất cao"

Trump không nhắc đến khả năng Triều Tiên có thực hiện bất kỳ nhượng bộ nào để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung

Động thái này, nếu được thực hiện, sẽ chứng minh tính hiệu quả của thuyết "đóng băng kép" được Trung Quốc đưa ra; theo đó, Triều Tiên sẽ ngừng các thử nghiệm hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc ngừng tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc

Ông Trump cũng cho biết, ông mong muốn rút quân đội Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. Trong quá trình vận động tranh cử của mình, ông Trump hứa hẹn: "Tôi muốn đưa quân nhân Mỹ về nhà"

Vấn đề là "không phải lúc này", ông nói, nhưng "tại một thời điểm nào đó tôi hy vọng sẽ làm được"

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, không nhận được thông báo nào về các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong quý II năm 2018

Ông Alison Evans, phó giám đốc rủi ro qia Châu Á Thái Bình Dương tại IHS Markit cho biết, bất kỳ cuộc tập trận chung bị dừng lại sẽ là một "sự nhượng bộ đáng kể" đối với các mối quan ngại về hòa bình thế giới

Mỹ có tiền lệ hủy bỏ các cuộc tập chung để thúc đẩy đàm phán. Trường hợp đầu tiên diễn ra với cuộc tập trận "Team Spirit" (1990) khi Mỹ tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Thành Hiệp (Theo AFP)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-kha-nang-cao-my-se-rut-quan-khoi-ban-dao-trieu-tien/771242.antd