Khá Bảnh tuyên bố sốc, ngàn chàng trai không muốn tặng quà Valentine chia sẻ ầm ầm

Đúng ngày Valentine, clip Khá Bảnh tuyên bố sốc về chuyện tặng quà cho người yêu được dân mạng 'đào mộ' và chia sẻ lại ầm ầm.

Đây là clip được cắt ra từ nội dung livestream của Khá Bảnh, trong đó có bạn trẻ hỏi giang hồ mạng sinh năm 1993 quê Bắc Ninh có tặng quà Valetine cho người yêu không.

Thấy vậy, Khá Bảnh liền tuyên bố: “Không phải người yêu, không bao giờ tao tặng quà. Mà đã là người yêu tao thì phải biết tiết kiệm tiền cho tao, cho nên tao cũng không tặng”.

Chỉ sau 6 giờ, clip này thu hút hơn 35.000 like, hơn 2.500 bình luận và hơn 25.000 lượt chia sẻ trong một nhóm lớn.

Clip cũ của Khá Bảnh gây bão Facebook.

Hàng ngàn chàng trai không muốn tặng quà Valentine cho bạn gái, thích thú câu trả lời của Khá Bảnh nên chia sẻ lại clip.

Song vào thời điểm này, có lẽ Khá Bảnh đang ước gì được ra tù để tặng quà Valentine cho người yêu.

Khá Bảnh bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù hồi 13.11.2019.

Khá Bảnh bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù hồi 13.11.2019.

Sau khi bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, Khá Bảnh có đơn xin kháng cáo, giảm án tù.

Ngày 9.12.2019, đại diện TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn kháng án của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) cùng các đồng phạm.

Trong đơn, Khá Bảnh cho rằng bản thân bị TAND thị xã Từ Sơn xử phạt 10 năm 6 tháng tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc là nặng, nên muốn cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ án tù.

Ngoài ra, 4 đồng phạm của Khá cũng xin giảm hình phạt gồm: Nguyễn Hữu Hội (8 năm 6 tháng tù), Nguyễn Văn Quang (5 năm tù), Nguyễn Trọng Công (15 tháng tù) và Ngô Lương An (20 tháng tù). Riêng Trịnh Hữu Quý (12 tháng tù) không kháng cáo.

Trước khi bị bắt, Ngô Bá Khá lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với những người chơi. Khá Bảnh thuê Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Hữu Hội bán số lô, số đề và tổng hợp bảng cáp đề cho mình.

Trong 44 ngày, Khá Bảnh và người chơi đã giao dịch số tiền gần 5 tỉ đồng. Khá Bảnh thu lời bất chính gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, giang hồ mạng quê Bắc Ninh còn trực tiếp tham gia đánh bạc với các bị cáo Nguyễn Hữu Hội, Trịnh Hữu Quý, Ngô Lương An và Nguyễn Trọng Công.

HĐXX xác định Ngô Bá Khá giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. 5 bị cáo còn lại đã giúp sức cho Khá thực hiện hành vi phạm tội ở các mức độ khác nhau.

Khá Bảnh biết tổ chức đánh bạc và đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nhưng nêu lý do "Không đánh bạc không có tiền", "Tuổi trẻ nên suy nghĩ nông nổi" để lý giải hành động phạm tội.

Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Hữu Hội khai giúp Khá Bảnh tổ chức đánh bạc là do có mối quan hệ xã hội, bạn bè với anh ta.

Quyên Y

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/kha-banh-tuyen-bo-soc-ngan-chang-trai-khong-muon-tang-qua-valentine-chia-se-am-am-131888.html