Khá 'bảnh' thừa nhận tội danh tại phiên tòa sơ thẩm

Tại tòa, Khá 'bảnh' cho rằng phần cáo trạng của VKSND truy tố về tội Đánh bạc và tổ chức đánh bạc là đúng.

Tại phiên xử sáng 13/11, sau phần đọc cáo trạng của VKSND, Khá "bảnh" (Ngô Bá Khá, 26 tuổi) là người đầu tiên đứng lên bục khai báo. Khi HĐXX hỏi bị cáo có đồng ý với tội danh trong cáo trạng của Viện kiểm sát, Khá "bảnh" đồng ý với các tội danh mà bản cáo trạng đã nêu. Khá khai, trước đây chỉ làm nghề mộc duy nhất và không có công ăn việc làm ổn định.

Clip: Khá "bảnh" xuất hiện tại tòa

Cuối tháng 1/2019, Khá bắt đầu công việc nhận lô, đề căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Khá khai thực hiện công việc này nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập. Thời gian nhận người đánh lô, đề từ sáng đến khoảng 18h và đến 18h30 thì có kết quả xổ số. Để thực hiện việc này, Khá nhờ Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) là bạn gần nhà giúp sức.

Khá nói về việc trả công cho Hội 300.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu công việc tháng 1/2019 đến khi bị bắt (tháng 4/2019), Khá chưa trả cho Hội đồng nào mà mới chỉ mời đi ăn uống 1 lần.

Hội giúp Khá bằng cách xem tin nhắn rồi thống kê số lô, đề người mua ra ngoài tờ giấy. Sau khi thống kê số tiền đã nhận và đến khi có kết quả, Hội có trách nhiệm phân số tiền nhận được mà khách mua và số tiền khách trúng. Tại cơ quan điều tra, Khá được đối chiếu với các danh sách đánh bạc từng ngày mà cơ quan điều tra đưa ra.

Khá "bảnh" cùng đồng phạm tại tòa.

Khá "bảnh" cùng đồng phạm tại tòa.

Trong số các "con bạc" chơi đường dây của Khá, bị cáo Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) được xác định là "khách ruột". Từ khi Khá bắt đầu công việc (tháng 1/2019), Quang liên tục chơi lô đề ở đường dây của Khá, không nghỉ ngày nào. Với mỗi điểm lô giá ngoài là 22.500 đồng nhưng Khá chỉ lấy 21.700 đồng. Tổng số tiền Quang đã mua lô đề ở đường dây của Khá được xác định là 4,6 tỷ đồng.

Tại tòa, Khá xin được HĐXX cho phép trả lại 1 ô tô, 1 điện thoại Iphone XS Max mới mua được 2 ngày trước khi bị bắt, máy tính, laptop... "Chiếc ô tô này bị cáo mua trả góp từ năm 2017, thời điểm trước khi bị bắt nên xin tòa cho phép trả lại" - Khá khai báo./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/kha-banh-thua-nhan-toi-danh-tai-phien-toa-so-tham-978020.vov