Khá Bảnh là ai? Vì sao Khá Bảnh bị dư luận xã hội phản ứng dữ dội?

Khá Bảnh là ai? Vì sao cái tên Khá Bảnh là tên hot trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành 'trend' của giới trẻ, nhất là học sinh hiện nay?

Khá Bảnh là ai?

Ngô Bá Khá hay còn có biệt danh là Khá Bảnh (SN 1993, xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh), con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em.

Khá Bảnh cao 170cm. Khá Bảnh nghịch ngợm và thích đánh nhau từ nhỏ. Theo chia sẻ của Khá Bảnh, năm học lớp 6 đã biết yêu cô bạn học cùng lớp. Là người ga-lăng, thẳng tính.

Vào năm lớp 7, Khá Bảnh bị đuổi học, cũng từ đó Khá Bảnh bắt đầu kiếm tiền với nghề làm mộc.

Đến năm 17 tuổi, Khá Bảnh phải vào trại giáo dưỡng vì vướng vào chuyện đánh nhau, sau khi ra trại, Khá Bảnh bắt đầu cuộc sống bụi đời.

Khi vừa ra trại, Khá Bảnh lại nổi tiếng với hành vi cố ý gây thương tích. Cũng từ đây, cái tên Khá Bảnh trở nên hot trên mạng xã hội.

Khá Bảnh nổi tiếng chủ yếu qua việc đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, hành hung và đánh người. Trên mạng xã hội, Khá Bảnh nổi tiếng nhờ những clip, video, những livestream chia sẻ hay những phát ngôn gây sốc của anh.

Thời điểm này, mạng xã hội đăng tải đoạn clip cho thấy hàng chục chiếc xe ô tô cùng nhiều “anh em giang hồ” tới đón và Khá ra trại trong tiếng hò reo của những người đang chờ sẵn.

Và các hình ảnh “ăn chơi” ở các quán bar, karaoke của mình và bạn bè. Đặc biệt, điệu múa quạt của Khá Bảnh đã nhanh chóng trở thành “trend” của giới trẻ, nhất là học sinh.

Trang fanpage của Khá Bảnh có khoảng 200 nghìn lượt theo dõi và kênh youtube có gần nửa triệu người đăng ký. Khá bảnh liên tục livestream trên Facebook với nội dung về cuộc sống, sinh hoạt của mình. Trong nội dung các đoạn clip này, Khá Bảnh liên tục nói bậy, giới thiệu về lối sống “giang hồ”… với nhiều chi tiết lệch chuẩn.

Theo lãnh đạo Công an xã Tam Sơn (huyện Từ Sơn), Ngô Bá Khá là kẻ có lai lịch bất hảo, nghịch ngợm, mới ra tù năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích.

Bỏ học từ năm lớp 7, 17 tuổi, Khá bị đưa đi trường giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng, sau đó trở về làm nghề tự do và lại bị xử lý về cùng hành vi. Tháng 9/2017, được tự do sau 5 tháng đi tù, Khá được nhiều thanh niên xăm trổ đến tận cổng trại chào đón. Từ ngày được về nhà, Khá giao du với nhiều thành phần bất hảo ở địa phương và các nơi khác.

Khá khai với cảnh sát, bắt đầu làm "video vui vẻ" trên YouTube từ năm 2017 dưới tên Khá Bảnh. Mấy tháng gần đây, anh mới được trả tiền do video có lượng người xem cao, có tháng đến gần 20.000 USD.

Theo ông Trần Viết Tạo, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn, TX Từ Sơn cho biết, Ngô Bá Khá (SN 1993) từng có một đời vợ. Người vợ này cũng sinh sống tại địa bàn xã Tam Sơn.

Hai vợ chồng kết hôn năm 2012 tuy nhiên sau khi chung sống vài năm, Khá và vợ đã làm thủ tục ly hôn.

Vì sao dư luận phản ứng dữ dội về Khá Bảnh?

Khá Bảnh nổi tiếng vì tính cách có phần nổi loạn, dám làm dám chịu, những chiến tích tù tội. Đặc biệt, anh thường xuyên livestream chia sẻ nhiều điều thú vị về chính bản thân mình, những clip nhảy múa, lắc lơ trong bar,... đặc trựn là điệu nhảy Vinahouse đang gây sốt trong giới trẻ hiện nay.

Ngày 26/3, Khá Bảnh đã đăng một video lên Youtube với tựa đề “đi xe máy tốn xăng bực mình đập xe”. Trong clip, Khá Bảnh đi một chiếc xe tay ga nhưng kêu là tốn xăng, sau đó rủ bạn của mình dùng gậy sắt đập nát chiếc xe rồi sau đó châm xăng, đốt xe và khẳng định “đốt luôn không mọi người lại bảo đập xong lại sửa lại cho mới”.

Trong quá trình đập phá xe, thanh niên này cũng liên tục đưa ra giấy đăng ký và nói rằng mua xe với giá 70 triệu đồng. Được biết, clip của Khá nhằm quảng cáo cho một hãng xe điện.

Trước đó, ngày 1/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt Khá cùng 4 người để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đêm 1/4, cảnh sát đã khám nhà Khá ở thị xã Từ Sơn, thu "một số giấy tờ liên quan hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề". Khá khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm phát hiện anh ta có phản ứng dương tính với chất cấm này.

Khá khai bắt đầu làm "video vui vẻ" trên YouTube từ năm 2017, do có lượng người xem cao nên được trả 7.000-8.000 USD một tháng, có khi đến gần 20.000 USD.

Cho rằng kênh YouTube của Khá "Bảnh" có nội dung "gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ", tối 2/4, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) cho biết, đơn vị đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ YouTube khóa kênh của Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh").

Theo ông Lâm, kênh của Khá "Bảnh" có nội dung khiến dư luận bức xúc, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ. "Chúng tôi đề nghị YouTube khóa ngay kênh này, không khai thác quảng cáo trên những video đã đăng tải vì cổ xúy lối sống không lành mạnh.

Hơn nữa, Khá 'Bảnh' đã vi phạm pháp luật, bị công an khởi tố và bắt giữ", ông Lâm nói và cho hay việc khóa kênh có thể được thực hiện sau một ngày từ khi đề nghị được gửi đi.

PV (t/h)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/kha-banh-la-ai-vi-sao-kha-banh-bi-du-luan-xa-hoi-phan-ung-du-doi-post295238.info