Kêu người đến tấn công khách hát karaoke, do tiền 'boa' ít

Do chê tiền 'boa' ít, nữ tiếp viên bia đã gọi điện thoại cho người quen đến và dùng súng, hung khí tấn công khách hát, làm hai thanh niên bị thương.

Ngày 24/5, tin từ Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ dùng súng và hung khí tấn công khách hát tại quán karaoke trên địa bàn.

Theo đó, 2 anh là Q.T ( 25 tuổi) và D.T ( 24 tuổi) cùng một số người bạn khác đến một quán karaoke trên đường Nguyễn Viết Xuân, TP Pleiku để hát.

Tại đây, nhóm 2 anh này có gọi hai cô gái tên X. và L. (cùng 18 tuổi, trú phường Ia Kring, TP Pleiku) là tiếp viên bia vào hát cùng.

Sau khi hát xong, thì anh Q.T rút tiền "boa" cho X. và L. mỗi người 200.000 đồng.

Tuy nhiên, hai cô gái chê ít. Lúc này, anh Q.T tát vào mặt cô X. Bực tức, cô X. ra ngoài gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Vượng (28 tuổi, trú tại phường Hội Phú) cùng đồng bọn mang súng bắn đạn cao su, hung khí đến tấn công 2 thanh niên trên.

Vừa đến quán karaoke, Vượng bắn đạn cao su về phía đám đông, đối tượng đi cùng Vượng cầm dao lê đuổi đâm làm anh Q.T bị gãy răng, anh D.T bị thương bẹn trái do trúng đạn.

Vụ việc đang được mở rộng, điều tra.

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/keu-nguoi-den-tan-cong-khach-hat-karaoke-do-tien-boa-it-d98204.html