Kêu gọi tự thú vụ giữ cán bộ ở thôn Hoành

Liên quan đến vụ bắt giữ trái phép cán bộ ở thôn Hoành, ngày 13/10, Công an Hà Nội đã có thư kêu gọi tự thú và đầu thú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã gửi thư kêu gọi các cá nhân tham gia việc bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra từ ngày 15 đến ngày 22/4, tại địa bàn thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) ra đầu thú.

Nội dung thư đã được đã được đọc từ ngày 11/10, trên loa phát thanh của xã Đồng Tâm.

Trong thư, Công an Hà Nội đề nghị các cá nhân liên quan có hành vi vi phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP hoặc công an nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra.

Đối với những người ra đầu thú và tự thú, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội cho biết, sẽ không bắt, không giam giữ và sẽ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật.

Nếu cá nhân nào có hành vi che giấu hay cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Theo một số người dân trong thôn Hoành tiết lộ, liên quan đến vụ việc trên, trước khi có thư kêu gọi tự thú, có hàng chục người trong xã nhận được giấy triệu tập từ cơ quan chức năng.

Giấy triệu tập được chia làm nhiều đợt, gửi đến từng người, nhưng rất nhiều người đã không đến làm việc.

Theo họ, việc bắt giữ cán bộ xuất phát từ việc cơ quan chức năng mời người dân đi chỉ mốc lộ giới khu đất Đồng Sênh (xã Đồng Tâm) nhưng lại tổ chức bắt một số người.

Người dân cho rằng cần làm rõ sai phạm của việc bắt giữ người của cơ quan chức năng.

Sau đó, Công an thành phố đã về xã và mời mọi người ra làm việc, tất cả đều chấp hành. Tại buổi làm việc với công an tại trụ sở UBND xã, các cá nhân được triệu tập được hỏi trong những ngày xảy ra vụ việc đã đi đâu, làm gì, cùng với ai.

Trước đó, ngày 15/4, sau khi cảnh sát bắt giữ 4 người, trong đó có ông Lê Đình Kình (82 tuổi, nguyên Bí thư đảng ủy xã), người dân xã Đồng Tâm đã bắt giữ trái phép 38 người (gồm cảnh sát cơ động và cán bộ huyện Mỹ Đức) tại nhà văn hóa thôn Hoành.

Sau 7 ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung đối thoại với người dân và cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân thôn Hoành trong vụ việc này, tất cả các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã được thả ra.

Ngày 13/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại thôn Hoành.

Những cán bộ, công an cuối cùng được thả tại nhà văn hóa thôn Hoành hôm 22/4

Những cán bộ, công an cuối cùng được thả tại nhà văn hóa thôn Hoành hôm 22/4

Thu An (T/h)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/keu-goi-tu-thu-vu-giu-can-bo-o-thon-hoanh-3345041/