Kêu gọi tổ chức bầu cử Tổng thống Algeria

Theo Reuters và TTXVN, ngày 6-7, Hội nghị đối thoại quốc gia Algeria với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự đã diễn ra tại thủ đô Algiers, kêu gọi thành lập một Hội đồng Quốc gia để tổ chức và giám sát cuộc bầu cử tổng thống, với thời hạn đề xuất là trong vòng sáu tháng.

Hội nghị ủng hộ giải pháp chính trị, đồng thời nhất trí rằng đối thoại là cách duy nhất để vượt qua khủng hoảng. Hội nghị cũng kêu gọi quân đội từ chối bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Algeria, hỗ trợ giải quyết khủng hoảng và chuyển đổi quá trình dân chủ.

* Trước đó, khoảng 2.000 người đã biểu tình tại thủ đô Algiers nhằm phản đối chính phủ lâm thời. Algeria đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi người dân liên tục biểu tình với quy mô lan rộng trên cả nước kể từ ngày 22-2 vừa qua. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh và ngăn chặn những hành vi quá khích.

* Ngày 6-7, Tòa án tại thủ đô Algiers thông báo 17 cá nhân và 13 pháp nhân đã bị đưa ra thẩm vấn trước tòa với các cáo buộc làm giàu bất hợp pháp, rửa tiền và che giấu tài sản hối lộ, xúi giục các quan chức chính phủ lạm quyền hoặc lạm quyền để trục lợi cá nhân, phung phí của công. Trong 17 người bị truy tố hình sự có cựu Tổng giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia A.Hamel và năm thành viên trong gia đình (gồm vợ và bốn con). Ông Hamel cùng bốn người con sau đó đã bị giam giữ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40791002-keu-goi-to-chuc-bau-cu-tong-thong-an-gie-ri.html