Kêu gọi thiết lập hiệp ước quốc tế về ứng phó dịch

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hơn 25 nhà lãnh đạo thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) và từ mọi khu vực trên thế giới đã thống nhất kêu gọi thiết lập một hiệp ước quốc tế về chuẩn bị và ứng phó đại dịch Covid-19 cũng như các đại dịch.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hơn 25 nhà lãnh đạo thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) và từ mọi khu vực trên thế giới đã thống nhất kêu gọi thiết lập một hiệp ước quốc tế về chuẩn bị và ứng phó đại dịch Covid-19 cũng như các đại dịch.

Đây sẽ là một cam kết liên thế hệ, nhằm bảo đảm thế giới an toàn trước các mầm bệnh mới có khả năng gây đại dịch.

* Chính phủ Nhật Bản thông báo, Nhật Bản sẽ nhận được thêm nhiều vắc-xin của Pfizer/BioNTech để đẩy nhanh công tác tiêm chủng cho người cao tuổi. Thông báo nêu rõ, Nhật Bản sẽ có đủ vắc-xin phân phối trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 10-5 tới, để tiêm mũi đầu cho một nửa trong tổng số 36 triệu người cao tuổi.

* Hàn Quốc ba ngày liên tiếp có số ca mắc mới Covid-19 ở mức 500 ca/ngày sau khi xuất hiện nhiều ổ lây nhiễm tập thể mới trên quy mô toàn quốc. Các quy tắc về giãn cách xã hội được thắt chặt ở một số thành phố lớn từ ngày 2-4. Theo kết quả thăm dò, hơn 70% số người Hàn Quốc được hỏi bày tỏ sẵn sàng tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

* Văn phòng Chính phủ Lào thông báo yêu cầu tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước giảm quy mô tổ chức các sự kiện đón năm mới, nhằm tránh tụ tập đông người và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Tại thủ đô Viêng Chăn, các sự kiện chào mừng năm mới sẽ bị hạn chế ở quy mô nhỏ tại các trung tâm mua sắm.

* Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phê duyệt khoản vay 450 triệu USD cho In-đô-nê-xi-a để giúp nước này mua và cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 một cách an toàn và hiệu quả. ADB sẽ tài trợ để mua ít nhất 65 triệu liều vắc-xin cho các nhóm ưu tiên mà Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã xác định.

* Ô-xtrây-li-a đang điều tra trường hợp đông máu ghi nhận trong ngày 2-4 sau khi tiêm vắc-xin của AstraZeneca. Trước đó một ngày, Anh xác nhận có 30 trường hợp xuất hiện chứng đông máu sau khi tiêm vắc-xin này.

* Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 2-4, toàn thế giới ghi nhận hơn 130,2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2,84 triệu người chết. Hơn 104,9 triệu người điều trị khỏi.

* Chi-lê đóng cửa tất cả các đường biên giới của nước này trong tháng 4, trong khi Bô-li-vi-a đóng cửa biên giới với Bra-xin và Pê-ru vào dịp Lễ Phục sinh trong bối cảnh khu vực Nam Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Chi-lê đã ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 theo ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 7.830 ca.

* Xlô-vê-ni-a bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa thứ ba nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới do biến thể của vi-rút SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh. Biến thể mới này hiện chiếm hơn 40% tổng số ca bệnh tại Xlô-vê-ni-a.

* Thủ tướng Pháp thông báo cấm sử dụng đồ uống có cồn tại khu vực công cộng ngoài trời. Đây là một phần của lệnh phong tỏa toàn quốc mới mà Pháp áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Số ca nhiễm mới theo ngày tại Pháp được cảnh báo có thể đạt đỉnh trong bảy đến 10 ngày tới.

* Bồ Đào Nha ban hành quy định cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người đến Bồ Đào Nha bằng bất kỳ phương tiện giao thông nào từ Anh, Bra-xin và Nam Phi, cũng như các nước có tỷ lệ lây nhiễm ở mức 500 ca bệnh trở lên trên 100.000 người.

* Chính phủ Anh ngày 2-4 thông báo sẽ bổ sung các nước Băng-la-đét, Kê-ni-a, Pa-ki-xtan và Phi-li-pin vào “danh sách đỏ” bao gồm khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác chủ yếu tại châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Theo đó, Anh cấm những người đến từ các nước này nhập cảnh vào Anh, trừ trường hợp là công dân Anh hoặc Ai-len.

* Thủ tướng Đức A.Méc-ken kêu gọi người dân tuân thủ các quy định về hạn chế tiếp xúc trong dịp nghỉ Lễ Phục sinh nhằm ngăn chặn đại dịch. Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò do Viện Infratest Dimap thực hiện, đa số người Đức được hỏi ủng hộ việc phong tỏa nghiêm ngặt để đẩy lùi đại dịch.

* Chính phủ Ai-len bổ sung 26 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách những nơi mà người từ đó tới Ai-len phải thực hiện cách ly bắt buộc tại khách sạn. Hiện danh sách này đã tăng lên 58 quốc gia và vùng lãnh thổ.

* Chính phủ Mỹ phát động một chiến dịch quảng cáo lớn nhằm hối thúc người dân đi tiêm chủng ngừa Covid-19. Chiến dịch quảng cáo sử dụng phương châm “Chúng ta có thể làm được điều này”, đang được phát sóng trên các kênh truyền hình của Mỹ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/keu-goi-thiet-lap-hiep-uoc-quoc-te-ve-ung-pho-dich-640763/