Kêu gọi ngư dân nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong vào bờ tránh bão

'Theo dự báo, tâm bão số 12 sẽ đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa. Ngày hôm nay (11-9), Đồn Biên phòng Đầm Môn đã phối hợp với chính quyền xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sử dụng ca nô kêu gọi ngư dân nuôi trồng thủy sản ở trên vịnh Vân Phong vào bờ tránh, trú bão. Toàn bộ số tàu, thuyền tại khu vực Đại Lãnh đã di chuyển về cảng Vũng Rô (Phú Yên) và Đầm Môn (Khánh Hòa) neo đậu an toàn.' - Trung tá Phạm Tuấn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đầm Môn, BĐBP Khánh Hòa cung cấp thông tin về công tác phòng, chống bão số 12.

Ca nô của Đồn Biên phòng Đầm Môn, BĐBP Khánh Hòa nỗ lực kêu gọi ngư dân nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong rời bè vào bờ trú ẩn an toàn. Ảnh: Hải Luận

Ca nô của Đồn Biên phòng Đầm Môn, BĐBP Khánh Hòa nỗ lực kêu gọi ngư dân nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong rời bè vào bờ trú ẩn an toàn. Ảnh: Hải Luận

Sáng 9-11, trên bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa có mưa và gió cấp 6. Huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa có vịnh Vân Phong, có số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước. Rút kinh nghiệm cơn bão số 12 năm 2017 làm chết gần 100 người, do ngư dân chủ quan ở lại trên bè nuôi trồng thủy sản nên công tác phòng, chống bão được các đơn vị tiến hành khẩn trương.

“Theo công điện của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống bão, không để người dân nào ở lại trên bè khi bão số 12 đổ bộ, trường hợp người nào không chấp hành, phải cưỡng chế đưa vào bờ. Tàu đánh cá nào không chấp hành vào khu neo đậu an toàn, cán bộ đồn Biên phòng và xã đến tận nhà lập biên bản.” - Đồn trưởng Phạm Tuấn Hùng bổ sung thêm thông tin.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đầm Môn yêu cầu ngư dân rời bè vào bờ tránh bão. Ảnh: Hải Luận

Đồn Biên phòng Đầm Môn đã chuẩn bị 2 hội trường để đón khoảng 300 người vào trú, tránh. Đơn vị đã chuẩn bị lương khô, mì tôm, thịt, trứng gà,... sẵn sàng phục vụ người dân trong thời gian tránh bão. Đại tá Tạ Quang Dũng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Khành Hòa cho biết: “Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa đã cử 3 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các đơn vị phòng, chống bão số 12. Tất cả các đồn Biên phòng đã cắt cử các tổ công tác xuống các xã, phường, thị trấn để hỗ trợ địa phương phòng, chống bão. Tại các đồn Biên phòng luôn sẵn sàng phương án để di chuyển những hộ dân ở vùng xung yếu vào đồn tạm trú”.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tàu thuyền ở các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã vào nơi kính gió neo đậu. Các hồ chứa nước chủ động xả nước trước theo đúng qui trình để tránh tạo ra lũ nhân tạo ở vùng hạ du. Phải di dời dân tránh bão số 12 trước 18 giờ ngày 9-11.

Cẩu ca nô tránh bão số 12 ở cảnh Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Hải Luận

Ngư dân bán tôm hùm “chạy” bão số 12 ở thành phố Cam Ranh. Ảnh: Hải Luận

Tàu đánh cá đã vào neo đậu ở sông Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa an toàn. Ảnh: Hải Luận

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng 9-11, vị trí tâm bão số 12 cách đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng 10-11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/keu-goi-ngu-dan-nuoi-trong-thuy-san-tren-vinh-van-phong-vao-bo-tranh-bao-post434942.html