Kêu gọi Mỹ và Iran giảm căng thẳng

Như Báo Nhân Dân đưa tin, các nước tiếp tục kêu gọi các bên giảm căng thẳng, sau vụ không kích của Mỹ khiến Tướng Q.Soleimani của Iran thiệt mạng. Ngày 4-1, trao đổi với người đồng cấp Mỹ M.Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Anh B.Wallace hối thúc tất cả các bên kiềm chế. Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cùng nhấn mạnh sự cần thiết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

* Quốc vương A-rập Xê-út A.Salman điện đàm với Tổng thống Iraq B.Salih, nhấn mạnh tầm quan trọng phải giảm căng thẳng tại Trung Ðông và khẳng định, A-rập Xê-út ủng hộ an ninh và ổn định của Iraq. Thái tử A-rập Xê-út B.Salman cũng điện đàm với Thủ tướng Iraq A.Madi, trao đổi về các thách thức an ninh mà Iraq và khu vực đang đối mặt.

* Ngày 4-1, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Maas cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng ở Trung Ðông. Trên Twitter, Bộ trưởng H.Maas cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ M.Pompeo và Ðại diện cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại J.Borrell. Ðức đang tham vấn chặt chẽ với Anh và Pháp nhằm làm dịu tình hình tại Trung Ðông.

* Tổng thống Pháp E.Macron và người đồng cấp Iraq B.Salih nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ, nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang ở khu vực. Thủ tướng Australia S.Morrison kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và cho biết, Mỹ không thông báo với các đồng minh về cuộc không kích sân bay Baghdad.

* Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Qatar M.Al Thani tại Tehran, Tổng thống Iran H.Rouhani cáo buộc những hành động vô lý của Mỹ đẩy khu vực tới bất ổn, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ trả giá nặng nề. Bộ Ngoại giao Qatar ra tuyên bố kêu gọi không để Iraq rơi vào "vòng xoáy bạo lực". NIcaragua cũng cảnh báo về hậu quả tiêu cực đối với hòa bình thế giới từ vụ không kích của Mỹ...

* Hạ viện Mỹ cho biết đã nhận thông báo của Nhà trắng về cuộc không kích sân bay Baghdad, tuy nhiên còn nhiều nghi ngại về quyết định của chính quyền trong hành động chống Iran. Các nghị sĩ cũng đề xuất dự luật ngăn chặn tài trợ các hoạt động quân sự chống Iran mà không được Quốc hội cho phép. Tại thủ đô Washington và một số thành phố, nhiều người xuống đường phản đối cuộc không kích và quyết định của Tổng thống D.Trump triển khai bổ sung binh sĩ tới Trung Ðông.

* Chính phủ Iraq ngày 4-1 ban hành sắc lệnh, theo đó cấm mọi hoạt động của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu, nếu không có sự chấp thuận của Thủ tướng Iraq. NATO cùng ngày thông báo tạm ngừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố Mỹ đang nhắm vào 52 mục tiêu tại Iran và sẵn sàng tiến công nếu Tehran trả đũa.

* Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) A.Pha-đa-vi khẳng định IRGC sẽ đáp trả mạnh mẽ. Phe ủng hộ Iran tiếp tục gia tăng sức ép đối với các cơ sở của Mỹ trên khắp Iraq. Ngày 4-1, hai quả đạn cối rơi gần Ðại sứ quán Mỹ tại Baghdad, trong khi hai quả rốc-két được bắn vào một căn cứ của Mỹ cách Baghdad khoảng 80 km về phía bắc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42826402-keu-goi-my-va-iran-giam-cang-thang.html