Kêu gọi mở rộng sản xuất, phân phối vắc-xin

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong thông điệp chung ngày 1-6, những người đứng đầu bốn tổ chức quốc tế lớn, gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhấn mạnh, cần thiết có cam kết mới về phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 một cách công bằng hơn. Theo các lãnh đạo bốn tổ chức quốc tế, sự cách biệt lớn giữa tốc độ tiêm chủng ở các quốc gia là một phần nguyên nhân dẫn tới các đợt bùng phát dịch mới, cũng như sự xuất hiện của các biến chủng vi-rút gây Covid-19.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong thông điệp chung ngày 1-6, những người đứng đầu bốn tổ chức quốc tế lớn, gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhấn mạnh, cần thiết có cam kết mới về phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 một cách công bằng hơn. Theo các lãnh đạo bốn tổ chức quốc tế, sự cách biệt lớn giữa tốc độ tiêm chủng ở các quốc gia là một phần nguyên nhân dẫn tới các đợt bùng phát dịch mới, cũng như sự xuất hiện của các biến chủng vi-rút gây Covid-19.

* Tại cuộc họp báo chung cùng ngày, Tổng Giám đốc IMF C.Gioóc-giê-va khẳng định, giải pháp hữu hiệu nhất để sớm kiểm soát đại dịch và thúc đẩy phục hồi kinh tế là tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên khắp thế giới. IMF nhắc lại cảnh báo, các nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp đang tụt lại phía sau, có thể kìm hãm tiến trình phục hồi kinh tế thế giới. Chủ tịch WB Đ.Man-pát cũng khẳng định sự cần thiết đẩy mạnh chuỗi cung ứng toàn cầu về vắc-xin.

* Trong tuyên bố chung sau hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) kêu gọi đẩy nhanh việc phát triển và phân phối vắc-xin, nhất là tại các nước đang phát triển. Các bộ trưởng BRICS cho rằng, biện pháp tạm miễn trừ quy định bản quyền đối với loại vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ giúp các nước nghèo chống dịch tốt hơn.

* Các nước Nam Á, như Pa-ki-xtan, Áp-ga-ni-xtan, Băng-la-đét và Xri Lan-ca, đề nghị được chia sẻ một phần trong số vắc-xin ngừa Covid-19 mà Mỹ dự định hỗ trợ các nước nghèo. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken cho biết, trong những ngày tới, chính quyền Tổng thống G.Bai-đơn công bố kế hoạch chi tiết về xuất khẩu và hỗ trợ khoảng 80 triệu liều vắc-xin tới các nước đang phát triển.

* Chính phủ Ác-hen-ti-na cho biết đang thảo luận khả năng hợp tác với Cu-ba để sản xuất loại vắc-xin do Cu-ba nghiên cứu và bào chế, nhằm phân phối tại khu vực Mỹ la-tinh. Trong khi đó, WHO cảnh báo, đợt bùng phát dịch mới tại khu vực này diễn biến ngày càng xấu.

* Tại châu Á, Ấn Độ ngày 2-6 xác nhận thêm 132.788 ca mắc và 3.207 người chết trong 24 giờ. Chính phủ Ấn Độ thông báo không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp PTTH, sau khi đã hủy kế hoạch kỳ thi vào lớp 10.

* Cùng ngày, Thái-lan ghi nhận thêm 3.440 ca mắc và 38 người chết. Bộ Y tế Lào cho biết, nước này chỉ có thêm năm ca mắc, trong đó có bốn ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sau nhiều tuần duy trì quanh mức 500 người, số ca mắc Covid-19 tại Cam-pu-chia đã tăng lên 750 người. Ma-lai-xi-a cũng thông báo thêm 7.703 ca.

* Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, ngày 1-6 Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 24 ca mắc, trong đó có 14 ca nhập cảnh; các ca lây nhiễm trong cộng đồng chủ yếu tại tỉnh Quảng Đông.

* Tại Ô-xtrây-li-a, chính quyền thành phố Men-bơn, bang Vích-to-ri-a, kéo dài áp dụng phong tỏa thêm bảy ngày. Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung các biện pháp phòng dịch mới, trong đó có quy định cách ly 14 ngày đối với hành khách đến từ các khu vực dịch bệnh phức tạp.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 2-6, số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 172 triệu người, trong đó có hơn 3,57 triệu người chết. Hơn 154,5 triệu người bệnh được điều trị khỏi.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/keu-goi-mo-rong-san-xuat-phan-phoi-vac-xin-649008/