Kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp cho Ga-da

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 28-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các bên liên quan hỗ trợ để nhân viên cứu trợ tiếp cận những bệnh nhân tại dải Ga-da của Pa-le-xtin hoặc cho phép sơ tán họ khỏi Ga-da để được chăm sóc y tế. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các nhân viên y tế đang chật vật để chăm sóc những người mắc bệnh và bị thương sau 11 ngày giao tranh ác liệt giữa I-xra-en và Phong trào Ha-mát tại Ga-da.

Các bác sĩ Pa-le-xtin thăm, khám cho người bệnh ở dải Ga-da.

Các bác sĩ Pa-le-xtin thăm, khám cho người bệnh ở dải Ga-da.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 28-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các bên liên quan hỗ trợ để nhân viên cứu trợ tiếp cận những bệnh nhân tại dải Ga-da của Pa-le-xtin hoặc cho phép sơ tán họ khỏi Ga-da để được chăm sóc y tế. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các nhân viên y tế đang chật vật để chăm sóc những người mắc bệnh và bị thương sau 11 ngày giao tranh ác liệt giữa I-xra-en và Phong trào Ha-mát tại Ga-da.

* Người đứng đầu phái đoàn của tổ chức Bác sĩ Không biên giới tại Ga-da cảnh báo nguy cơ quá tải ở các trung tâm y tế tại Ga-da; cho rằng năng lực ứng phó của hệ thống y tế tại vùng lãnh thổ này hoàn toàn sụp đổ. Theo người phát ngôn WHO, kể từ khi xung đột xảy ra đầu tháng 5, khoảng 600 người bệnh cần được chuyển ra khỏi Ga-da để điều trị nhưng không thể do các cửa khẩu bị đóng.

* Bộ Y tế Pa-le-xtin cho biết, các binh sĩ I-xra-en đã bắn chết một người Pa-le-xtin trong các cuộc đụng độ ở khu Bờ tây. Căng thẳng vẫn ở mức cao bất chấp lệnh ngừng bắn đã đạt được giữa I-xra-en và Ha-mát ở Ga-da. Vụ việc xảy ra khi hàng trăm người Pa-le-xtin tụ tập gần Na-blút ở phía bắc khu Bờ tây để phản đối các khu định cư của I-xra-en và cảnh sát I-xra-en đã trấn áp mạnh tay đối với những hành động ném đá và đốt lốp xe.

* Hàng nghìn tay súng Ha-mát đã tổ chức cuộc diễu hành quân sự tại Ra-pha, phía nam dải Ga-da. Các thành viên đeo mặt nạ, mang vũ khí của Lữ đoàn Ê-dê-đin An Ca-xam, nhánh vũ trang của Ha-mát, diễu hành trên những chiếc xe bán tải, phô diễn kho vũ khí quân sự, gồm bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái.

* Bộ Ngoại giao Pa-le-xtin ra tuyên bố lên án việc mở rộng khu định cư của I-xra-en và cho biết, chính quyền I-xra-en gần đây đã phê duyệt việc xây dựng 560 nhà định cư mới ở phía nam thành phố Bét-lê-hem ở khu Bờ tây. Tuyên bố cảnh báo việc mở rộng các khu định cư sẽ cô lập các thị trấn và làng mạc của Pa-le-xtin với nhau và biến chúng thành "những hòn đảo biệt lập trong một đại dương định cư".

* Pa-le-xtin và I-xra-en phản ứng trái chiều về việc Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR) đã thông qua nghị quyết yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế về những tội ác trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa I-xra-en và Phong trào Ha-mát tại Ga-da. Bộ Ngoại giao Pa-le-xtin ra tuyên bố cho rằng, nghị quyết này đứng về phía công lý, lẽ phải và bảo vệ quyền của người Pa-le-xtin. Trong khi đó, Thủ tướng I-xra-en phản đối mạnh mẽ quyết định này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/keu-goi-ho-tro-y-te-khan-cap-cho-ga-da-648443/