Kêu gọi giảng viên, thầy thuốc trẻ lên đường đến tâm dịch Bắc Giang

Nhiều học viên, giảng viên, thầy thuốc trẻ của ĐH Y Dược TP.HCM đã đăng ký tình nguyện lên đường hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang sau lời kêu gọi của nhà trường.

Ngày 31/5, Đoàn trường ĐH Y Dược TP.HCM có thư ngỏ kêu gọi các thầy thuốc trẻ, học viên sau đại học, giảng viên của nhà trường lên đường chi viện cho đội ngũ y tế ở Bắc Giang, theo đề nghị của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Sau 6 tiếng kêu gọi, thạc sĩ Trương Văn Đạt - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn trường, nhận được đơn đăng ký tình nguyện của hơn 20 người.

Vừa trở về từ Bắc Giang sau chuyến đi trao quà tặng là khẩu trang và kit xét nghiệm, thạc sĩ Trương Văn Đạt cho hay số ca bệnh tại Bắc Giang vẫn liên tục tăng. Trong khi đó, nguồn nhân lực y tế địa phương có hạn, môi trường làm việc khắc nghiệt do nắng nóng, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ liên tục hàng chục tiếng đồng hồ dẫn tới mất nước, mất sức.

 ĐH Y Dược TP.HCM đại diện nhiều đơn vị tài trợ trao tặng khẩu trang, kit xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

ĐH Y Dược TP.HCM đại diện nhiều đơn vị tài trợ trao tặng khẩu trang, kit xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC.

Thạc sĩ Đạt cho hay tỉnh Bắc Giang đang cần nhà trường hỗ trợ: 6 bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tích cực, 8 bác sĩ chuyên khoa Nội tổng quát, Nhiễm, 20 điều dưỡng làm việc tại phòng Hồi sức tích cực (chăm sóc bệnh nhân thở máy), 10 điều dưỡng làm việc tại khoa Nội và khoa Nhiễm.

"Nhà trường luôn có sẵn đội ngũ 500 sinh viên tình nguyện sẵng sàng lên đường hỗ trợ. Nhưng yêu cầu chi viện lần này cần đội ngũ trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân nên nhà trường kêu gọi lực lượng thầy thuốc trẻ, giảng viên. Nhà trường sẽ chọn lọc để đảm bảo người hỗ trợ có đúng chuyên môn. Đội hình chi viện dự kiến lên đường tới Bắc Giang vào ngày 5/6", thạc sĩ Đạt giải thích.

Ngày 29/5, ĐH Y Dược TP.HCM cũng đã đưa 2 bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu, Huỳnh Phương Nguyệt Anh lên đường đến tâm dịch Bắc Giang, cùng lực lượng tình nguyện của nhiều bệnh viện khác, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM tham gia hỗ trợ lực lượng y tế tại TP.HCM. Ảnh: UMP.

Thời gian qua, nhà trường cũng cử đội sinh viên tình nguyện 200 bạn của khoa Y tế công cộng sẵn sàng đợi sự điều động của CDC TP.HCM. 100 sinh viên ra quân hỗ trợ ở nhiều công tác khác nhau như: Lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, theo dõi chuỗi ca bệnh, hỗ trợ hiện trường, hỗ trợ công tác nhận mẫu, chuyển mẫu, theo dõi kết quả tại khoa Xét nghiệm...

Thạc sĩ Trương Văn Đạt chia sẻ sau khi đăng thông tin tuyển sinh viên tình nguyện, chỉ trong chưa đầy 5 giờ đã có hơn 250 bạn đăng ký tham gia. Nhiều sinh viên năm cuối sắp phải nộp đề tài tốt nghiệp vẫn rất hăng hái đăng ký. Các bạn cũng thức trắng đêm lấy mẫu, truy vết cùng nhân viên y tế tại các điểm nóng như quận Gò Vấp.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/keu-goi-giang-vien-thay-thuoc-tre-len-duong-den-tam-dich-bac-giang-post1221660.html