Kêu gọi giảm căng thẳng tại khu vực Kashmir

Theo Reuters và TTXVN, trong cuộc hội đàm ngày 9-8 với người đồng cấp Pakistan M.Qureshi đang thăm Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa Pakistan và Ấn Ðộ tại khu vực Kashmir; cho rằng bất cứ hành động đơn phương nào cũng có thể làm phức tạp tình hình.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, tranh chấp nên được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và những thỏa thuận giữa Ấn Ðộ và Pakistan. Bộ trưởng M.Qureshi nêu những diễn biến mới nhất ở Kashmir, cũng như lập trường và các biện pháp của Islamabad.

* Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh hy vọng Ấn Ðộ và Pakistan sớm giảm căng thẳng tại Kashmir, tránh làm trầm trọng tình hình ở khu vực này. Nga khẳng định ủng hộ việc hai nước giải quyết bất đồng thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao, trên cơ sở song phương.

* Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Ấn Ðộ cho biết, khoảng 10 nghìn người tham gia biểu tình tại thủ phủ Srinagar của bang Jammu và Kashmir, phản đối việc hủy bỏ quy chế đặc biệt dành cho bang này. Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để kiểm soát dòng người tham gia cuộc biểu tình được cho là lớn nhất, sau khi các biện pháp siết chặt an ninh được triển khai từ đầu tuần.

* Báo Hindustan Times đưa tin, hải quân Ấn Ðộ được đặt trong tình trạng báo động cao, tăng cường các hoạt động giám sát dọc bờ biển. Hải quân cũng đề nghị chính phủ triển khai hệ thống theo dõi, đề phòng nguy cơ tiến công khủng bố ở vùng ven biển phía đông và tây nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41172102-keu-goi-giam-cang-thang-tai-khu-vuc-kashmir.html