Kêu gọi duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo Reuters, ngày 2-5, phát biểu ý kiến tại Berlin, Thủ tướng Ðức A.Merkel nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng với Ðức) năm 2015 hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) cần được duy trì.

Thủ tướng A.Merkel nêu rõ, các vấn đề liên quan "ngoài" thỏa thuận hạt nhân có thể được thảo luận, đồng thời kêu gọi Israel nhanh chóng chia sẻ các tài liệu tình báo được cho là liên quan "kho hạt nhân bí mật" của Iran với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

* Trước đó, ngày 30-4, Thủ tướng Israel B.Netanyahu tuyên bố, Tehran đang bí mật phát triển một dự án hạt nhân quân sự. Ông Netanyahu cho biết, Israel có thể sẽ công bố "bằng chứng mới và thuyết phục" về việc Iran đang che giấu hoạt động vũ khí hạt nhân sau khi ký JCPOA. Ðáp lại, giới chức Iran cho rằng những cáo buộc của Israel kể trên là "vô căn cứ" và là "một màn kịch tuyên truyền".

* Trong khi đó, Nhà trắng đánh giá những thông tin Israel đưa ra về Iran là "có tính thuyết phục" và "phù hợp những nghi ngờ từ trước đó". Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố sẽ rút khỏi JCPOA từ ngày 12-5 tới, nếu thỏa thuận này không được sửa đổi. Tuy nhiên, Tổng thống Iran H.Rouhani khẳng định, Tehran không chấp nhận đàm phán lại thỏa thuận lịch sử này.

* Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN mới đây, Ðại sứ Iran tại Anh H.Bai-đi-nê-giát cho biết, Tehran đang cân nhắc rút khỏi JCPOA nếu Mỹ không tham gia thỏa thuận này. Ông nêu rõ: "Khi Mỹ không tham gia thỏa thuận này, nghĩa là không còn thỏa thuận nào cả".

* Ngày 2-5, Tổng thống Pháp E.Macron tái khẳng định cam kết của ông đối với việc duy trì JCPOA, cho rằng không quốc gia nào muốn leo thang căng thẳng trong khu vực, trong khi thừa nhận thỏa thuận vẫn cần được bổ sung một số điều khoản quan trọng. Các tuyên bố trên được ông Macron đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng M.Turnbull khi nhà lãnh đạo Pháp đang ở thăm Australia.

* Kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Mỹ được công bố ngày 2-5 cho thấy, đa số cử tri Mỹ được hỏi ủng hộ việc tiếp tục duy trì JCPOA. Cuộc thăm dò được tiến hành thông qua phỏng vấn trực tuyến gần 2.000 cử tri Mỹ, kết quả cho thấy 56% trong số này bày tỏ quan điểm ủng hộ Thỏa thuận, trong khi chỉ có 26% phản đối.

* Ngày 3-5, Tổng Thư ký LHQ A.Guterres kêu gọi các cường quốc không nên từ bỏ JCPOA, trừ khi có một lựa chọn tốt khác để thay thế. Trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh, ông Guterres nhấn mạnh, JCPOA là một thắng lợi ngoại giao quan trọng và điều quan trọng là các bên cần phải duy trì thỏa thuận này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/36287902-keu-goi-duy-tri-thoa-thuan-hat-nhan-iran.html