Kêu gọi duy trì sự ổn định ở Iraq

Theo Reuters và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Maas ngày 5-1 cho biết, Berlin sẽ trao đổi với Baghdad sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại quốc gia này.

Ðức khẳng định sẵn sàng hỗ trợ cũng như triển khai 120 binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu tại Iraq. Mối quan tâm lớn nhất của Ðức hiện nay là hỗ trợ, duy trì sự đoàn kết và ổn định của Iraq để Iraq không bị ảnh hưởng bởi sự leo thang căng thẳng tại khu vực.

* Thủ tướng Iraq A.Mahdi thông báo, giới chức Iraq đang nỗ lực thực thi nghị quyết của Quốc hội nhằm chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại quốc gia này. Các quan chức Iraq tại nhiều cơ quan chính phủ đang chuẩn bị một thông báo nội bộ phác thảo những bước đi thủ tục và pháp lý cần thiết để thực thi nghị quyết về vấn đề nêu trên.

* Anh hối thúc Iraq cho phép binh sĩ thuộc liên quân quốc tế tiếp tục đồn trú tại quốc gia này. Pháp đề nghị có thêm thời gian để thảo luận về sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại Iraq trong tương lai theo cách tôn trọng chủ quyền nước này. Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Ðức đều nhất trí phối hợp cùng nhau nhằm hạn chế căng thẳng tại khu vực.

* Ngày 5-1, Bộ Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm liên kết phối hợp thuộc Chiến dịch “Nhổ tận gốc” (CJTF-OIR) - một liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm chống IS, thông báo, liên minh này tạm ngừng các hoạt động huấn luyện với các đối tác tại Iraq do các vụ tiến công bằng rocket do nhóm Kataib Hezbollah (KH) tiến hành. Tuy nhiên, CJTF-OIR tuyên bố vẫn hợp tác với Chính phủ và người dân Iraq nhằm đánh bại tàn dư của IS.

* Tổng thống Mỹ D.Trump cảnh báo trừng phạt Iraq sau khi Quốc hội Iraq yêu cầu binh sĩ Mỹ rút khỏi Iraq. Tổng thống Mỹ cho biết, nếu Iraq đề nghị các lực lượng Mỹ về nước và quyết định này được đưa ra không trên cơ sở thân thiện, Mỹ sẽ áp dụng “các biện pháp trừng phạt chưa từng thấy” chống Iraq. Theo ông D.Trump, Baghdad sẽ phải trả cho Washington toàn bộ chi phí của căn cứ không quân nếu quân đội Mỹ rút khỏi Iraq. Quân đội Iraq cho biết, tối 5-1, ít nhất ba quả rốc-két đã rơi vào thủ đô Bát-đa, trong đó có hai quả rơi bên trong Vùng xanh, khu vực đặt nhiều trụ sở cơ quan chính phủ và các phái bộ nước ngoài ở Iraq, trong đó có Ðại sứ quán Mỹ.

* Tổng thống Philippines đã chỉ thị quân đội sẵn sàng triển khai máy bay và tàu thủy trong trường hợp nhận lệnh tiến hành sơ tán hàng nghìn người lao động nước này tại Iraq. Trong khi đó, Tham mưu trưởng quân đội Philippines cho biết, các lực lượng nước này đã xác định nhiệm vụ sơ tán không chỉ công dân tại Iraq và Iran mà còn tại các điểm nóng khác trong khu vực.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42837602-keu-goi-duy-tri-su-on-dinh-o-i-rac.html