Kêu gọi đối thoại về vấn đề Iran

Theo TTXVN và tin nước ngoài, phát biểu ý kiến tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đang diễn ra tại New York (Mỹ), Tổng thống Pháp E.Macron kêu gọi đối thoại và hợp tác đa phương về vấn đề hạt nhân Iran, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị áp đặt lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Tổng thống E.Macron bày tỏ tin tưởng, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 có thể ngăn cản chương trình hạt nhân của Tehran. Sputnik dẫn lời đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Iran B.Húc cho biết, Washington đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu trong vấn đề Iran.

* Ngày 25-9, tại Phiên họp cấp cao Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Iran H.Ru-ha-ni tuyên bố, bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai giữa Iran và Mỹ cần dựa vào khuôn khổ của thỏa thuận hạt nhân quốc tế mà Iran và nhóm P5+1 đã ký. Tehran hoan nghênh việc cộng đồng quốc tế không ủng hộ Mỹ đơn phương rút khỏi văn kiện lịch sử này.

* Truyền thông A-rập Xê-út dẫn lời giới chức nước này bác bỏ những cáo buộc của Iran cho rằng, Ri-i-át hậu thuẫn những tay súng đã sát hại ít nhất 25 người trong một lễ diễu binh tại thành phố A-va của Iran hôm 22-9. Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ A.Kha-mê-ni cho rằng, những kẻ tiến công lễ diễu binh đã được A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất tài trợ. Iran sẽ đáp trả thích đáng những kẻ đứng sau vụ tiến công.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37737002-keu-goi-doi-thoai-ve-van-de-iran.html