Kêu gọi đối thoại giảm căng thẳng Mỹ - Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, Roi-tơ và TTXVN, ngày 9-11, tại buổi họp báo ở thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định, cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay có thể giải quyết thông qua đối thoại. Theo ông Dương Khiết Trì, một cuộc chiến tranh thương mại sẽ chỉ gây hại đối với cả hai bên và nền kinh tế toàn cầu.

Theo Tân Hoa xã, Roi-tơ và TTXVN, ngày 9-11, tại buổi họp báo ở thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định, cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay có thể giải quyết thông qua đối thoại. Theo ông Dương Khiết Trì, một cuộc chiến tranh thương mại sẽ chỉ gây hại đối với cả hai bên và nền kinh tế toàn cầu.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pôm-peo cùng ngày nêu rõ, Mỹ không hướng đến một cuộc chiến tranh lạnh hay chính sách kiềm chế Trung Quốc, mà Mỹ muốn bảo đảm Trung Quốc hành động có trách nhiệm và công bằng nhằm hỗ trợ an ninh và thúc đẩy thịnh vượng của mỗi bên. Ông M.Pôm-peo kêu gọi Trung Quốc hợp tác trong việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm giúp đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Cùng ngày, phát biểu ý kiến sau hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Mát-tít khẳng định, Mỹ không cố ý bao vây, kiềm chế Trung Quốc; mong muốn quân đội hai nước tận dụng hết mức cơ chế đối thoại hiện có để trao đổi, phối hợp, tăng cường kiểm soát các nguy cơ, triển khai hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ, hai bên cần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, tạo nền tảng ổn định cho quan hệ hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38206602-keu-goi-doi-thoai-giam-cang-thang-my-trung-quoc.html