Kêu gọi điều tra vụ nhà báo Khashoggi mất tích

Theo Reuters và TTXVN, ngày 16-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ sớm có câu trả lời về vụ nhà báo Khashoggi mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết, đã điện đàm với Thái tử A-rập Xê-út Mohammad Bin Salman, trong đó Thái tử nêu rõ không biết về vụ việc xảy ra trong lãnh sự quán A-rập Xê-út tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ nhanh chóng mở rộng cuộc điều tra đầy đủ.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Quốc vương A-rập Xê-út tại Riyadh. Ảnh: ARAB NEW

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao A-rập Xê-út cho biết, tại Riyadh, ngày 16-10, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Pompeo đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Adel al-Jubeir, trong đó hai bên nhất trí về tầm quan trọng trong việc tiến hành "một cuộc điều tra kịp thời, minh bạch và thấu đáo" về vụ mất tích nhà báo Khashoggi. Ông Pompeo cũng hội kiến Quốc vương Salman và hội đàm riêng rẽ với Thái tử kế nhiệm M. Salman về vụ việc.

* Cùng ngày, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, Liên hợp quốc đang chờ thêm những diễn biến trong vụ nhà báo mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi đưa ra bình luận. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là tìm ra sự thật để mọi người hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

* Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 16-10 kêu gọi mở cuộc điều tra minh bạch vụ nhà báo Khashoggi mất tích, đồng thời nhấn mạnh G7 rất quan ngại về vụ việc. G7 hối thúc Ankara và Riyadh tác để tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng, đáng tin, minh bạch và nhanh chóng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37957302-keu-goi-dieu-tra-vu-nha-bao-kha-soc-ghi-mat-tich.html