Kêu gọi điều tra toàn diện vụ rơi máy bay của Ukraine

Reuters và TTXVN ngày 12-1 đưa tin, Thủ tướng Canada J.Trudeau tuyên bố Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ vô tình bắn hạ máy bay chở khách của hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) ngày 8-1 vừa qua khiến toàn bộ 176 người trên máy bay chết, trong đó có khoảng 60 người Canada.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức A.Merkel tuyên bố lời thừa nhận của lực lượng phòng không Iran về việc bắn nhầm máy bay chở hành khách của Ukraine là một bước đi quan trọng, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

* Ukraine thông báo sẽ bồi thường 8.350 USD cho mỗi gia đình có người chết trong vụ tai nạn máy bay của UIA. Tổng thống Ukraine V.Zelensky cho biết, đã nhất trí với Tổng thống Iran H.Rouhani về việc hợp tác cùng giải mã các hộp đen của máy bay Ukraine bị Iran bắn nhầm. Ông cũng kêu gọi các đối tác quốc tế của Ukraine đoàn kết và kiên trì cho tới khi hoàn tất cuộc điều tra.

* Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, Tổng thống H.Rouhani bày tỏ hoan nghênh bất kỳ sự hợp tác quốc tế nào liên quan vụ tai nạn máy bay của UIA vừa qua. Tổng thống Iran đã khẳng định với người đồng cấp Ukraine rằng những đối tượng đứng sau vụ bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine sẽ bị pháp luật trừng trị. Tổng thống Iran đã chỉ thị điều tra đến cùng để xử lý những người phạm sai lầm và tất cả những người liên quan thảm kịch nêu trên đều sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án quân sự.

* Cơ quan An toàn hàng không EU (EASA) thông báo các hãng hàng không châu Âu cần tránh toàn bộ không phận Iran cho tới khi có thông báo tiếp theo. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi Iran thừa nhận các lực lượng vũ trang Iran bắn nhầm máy bay của Ukraine. Cảnh báo của EASA mở rộng hơn so với khuyến cáo trước đó rằng các quốc gia cần cấm các hãng hàng không bay qua Iran ở độ cao dưới 7.620 m.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42914402-keu-goi-dieu-tra-toan-dien-vu-roi-may-bay-cua-ukraine.html