Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình hòa bình Trung Đông

Tại cuộc thảo luận trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 25-8 về tình hình Trung Đông, Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở dải Ga-da và các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm đóng; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ người Pa-le-xtin và đề nghị I-xra-en dỡ bỏ phong tỏa, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Ga-da.

Tại cuộc thảo luận trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 25-8 về tình hình Trung Đông, Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở dải Ga-da và các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm đóng; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ người Pa-le-xtin và đề nghị I-xra-en dỡ bỏ phong tỏa, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Ga-da.

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định lập trường của Việt Nam cho rằng, giải pháp công bằng và bền vững cho tiến trình hòa bình Trung Đông chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán và đối thoại hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ.

* LHQ cảnh báo việc sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Pa-le-xtin là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, phá hủy giải pháp hai nhà nước và triển vọng về một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập. Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông N.Mơ-la-đê-nốp thúc giục I-xra-en thực hiện cam kết ngừng kế hoạch sáp nhập Bờ Tây, được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

* Hãng thông tấn Pa-le-xtin (WAFA) dẫn lời Tổng thống nước này M.Áp-bát ngày 25-8 nhấn mạnh rằng, khu vực Trung Đông sẽ không đạt được hòa bình khi các quốc gia A-rập bỏ qua người Pa-le-xtin để hướng tới bình thường hóa quan hệ với I-xra-en và sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin chưa chấm dứt.

* Cùng ngày, I-ran cho rằng, Mỹ đang tìm cách “làm ngập lụt” khu vực Trung Đông bằng vũ khí. Bình luận trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran G.Da-ríp chỉ trích phát biểu của người đồng cấp Mỹ M.Pom-peo trong chuyến thăm I-xra-en hôm 24-8, trong đó đề cập khả năng cung cấp cho UAE “những thiết bị quân sự cần thiết để phòng vệ trước I-ran”.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/keu-goi-day-nhanh-tien-trinh-hoa-binh-trung-dong-614472/