Kêu gọi cộng đồng tôn giáo chung tay vì môi trường

Trong kế hoạch hành động hưởng ứng chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn 2018', Sở TN&MT TP.HCM kêu gọi đại diện của Phật giáo, Công giáo cùng chung tay tuyên truyền bảo vệ môi trường trong cộng đồng tôn giáo của mình…

Theo đó, Sở TN&MT phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi xây dựng mô hình tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong cộng đồng tôn giáo. Cụ thể, mỗi cộng đồng Phật giáo hay Công giáo cần đưa ra ít nhất một mô hình truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các buổi sinh hoạt của tôn giáo. Đồng thời kêu gọi cộng đồng tôn giáo tích cực thực hiện chương trình “3T” (tiết giảm, tái sử dụng, tái chế), phân loại chất thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi nylon. Kế hoạch trên thực hiện từ ngày 15-8 đến 15-10, đặc biệt tập trung trong tuần lễ 15-9 đến 21-9 và có kế hoạch tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong cộng đồng tôn giáo.

Các bạn trẻ của “Mùa hè Xanh” tham gia sơn tường làm mới những bức tường cũ trong thành phố

Đồng hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”,Sở TN&MT phối hợp triển khai hai mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Trong đó, sẽ tập huấn tổ tự quản để triển khai công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, định kỳ tổ chức ngày Chủ nhật xanh giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Tại hai xã này, phải chuyển hóa hai điểm ô nhiễm do rác thải thành hai công trình xanh - sạch - đẹp đồng thời phát động phong trào thi đua “Tổ nhân dân tự quản về bảo vệ môi trường”.

Các quận, huyện, cơ quan, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền

Để chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018” triển khai rộng khắp, Sở TN&MT yêu cầu mỗi quận, huyện, đơn vị, cơ quan căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch phù hợp với điều kiện từng địa phương, khuyến khích các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng chiến dịch. Trong đó, ưu tiên tập trung các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường tại địa phương với các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau trong cộng đồng dân cư; vận động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường khu dân cư và nơi công cộng, đặc biệt là bảo vệ kênh rạch…

Tổ chức hội thảo, diễu hành cổ động, mít-tinh hưởng ứng chiến dịch với sự tham gia của các cấp chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng dân cư địa phương. Đặc biệt khuyến khích tổ chức các buổi triển lãm, hội thi tìm hiểu về môi trường, xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng; phát động các phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, khai thông cống rãnh, định kỳ làm vệ sinh môi trường ở các địa bàn khu dân cư, chợ, trường học, cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu vực công cộng…

Cạnh đó, các doanh nghiệp cần ưu tiên triển khai các chương trình, dự án đầu tư về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, cải thiện môi trường làm việc. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động thiết thực làm sạch môi trường, cải tiến công nghệ, tăng cường mảng xanh… tại đơn vị và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”:

Vì một thành phố văn minh - sạch - đẹp
Toàn dân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường
vì một thành phố văn minh - sạch - đẹp

Dành 15 phút mỗi ngày dọn vệ sinh trước nhà
Vì một khu phố văn mình - sạch - đẹp

Rác là nguồn gây ô nhiễm và dịch bệnh,
hãy cùng nhau làm sạch rác ở mọi nơi

KHÔNG bỏ rác bừa bãi ra đường phố,
cống rãnh, kênh rạch và nơi công cộng

Đốt rác phát sinh nhiều khí độc hại,
KHÔNG tự ý đốt rác ở khu dân cư.

Hãy phân loại, để RÁC có thể được tái chế,
tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường

Không để thú nuôi phóng uế nơi công cộng

Hãy trồng và chăm sóc cây xanh
vì môi trường sống trong lành

Thêm cây xanh, Giảm rác thải

Là hành động thiết thực bảo vệ môi trường

Bảo vệ kênh rạch là bảo vệ môi trường sống của chính bạn

Kênh rạch tắc nghẽn góp phần tăng nguy cơ ngập và dịch bệnh

Hãy bảo vệ kênh rạch, KHÔNG xả rác bừa bãi

Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. (Trích dẫn khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016 về xử phạt hành chính lĩnh vực môi trường)

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị. (Trích dẫn khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016 về xử phạt hành chính lĩnh vực môi trường)

ANH THƯ

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/moi-truong/keu-goi-cong-dong-ton-giao-chung-tay-vi-moi-truong-788796.html