Kêu gọi Chính phủ và Quốc hội các nước phối hợp đảm bảo phát triển toàn diện trẻ em

Ngày 6/12, tại Hà Nội, 600 đại biểu từ các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, quỹ tài trợ, học viện và khối tư nhân tham gia Hội nghị Phát triển toàn diện trẻ em khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 9 (ECD) đã ra Kêu gọi hành động Hà Nội.

Hội nghị kêu gọi cam kết từ Chính phủ và Quốc hội các nước nhằm phối hợp đảm bảo phát triển toàn diện trẻ em, và vận động hỗ trợ từ tất cả các ngành liên quan để thúc đẩy mục tiêu chăm sóc nuôi dưỡng. Xây dựng những mối quan hệ hợp tác và cơ chế liên ngành trong nội bộ từng quốc gia, liên quốc gia và liên khu vực hướng tới chăm sóc nuôi dưỡng, chia sẻ mô hình tích cực và đảm bảo các Chính phủ và các bên liên quan chịu trách nhiệm về những chính sách và kết quả ảnh hưởng tới trẻ em.

Bà Evelyn D. Santiago, Giám đốc điều hành ARNEC phát biểu tại Lễ bế mạc Hội nghị.

Cùng nhau thống nhất phối hợp liên ngành để thúc đẩy môi trường an toàn, nuôi dưỡng, bền vững và liên tục cho trẻ em bằng những hành động. Về môi trường chính sách, đặt trẻ em vào trung tâm của các chính sách quốc gia và địa phương, cũng như trung tâm của việc đầu tư nguồn lực và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành giáo dục, y tế, quy hoạch đô thị, an sinh xã hội và an ninh môi trường, hướng tới tương lai bền vững trong đó bắt đầu bằng việc đầu tư cho trẻ em từ ngày hôm nay. Đảm bảo rằng trẻ em sẽ được bảo vệ khỏi bị lạm dụng, tai nạn thương tích và tất cả các hình thức bóc lột lao động khác.

Tìm cách gắn kết tất cả các ngành, lĩnh vực liên quan nhằm phối hợp hành động vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, thông qua các khung chương trình hành động quốc gia để cải thiện sự hợp tác và tăng cường trách nhiệm giữa các ngành, lĩnh vực. Cung cấp đủ các nguồn tài chính và kỹ thuật để triển khai chính sách đã ban hành cũng như nhận rộng các mô hình tốt và cụ thể hóa trách nhiệm của cơ quan, tổ chức.

Về Môi trường sống, xây dựng mối quan hệ đối tác ý nghĩa với các bên liên quan, bao gồm cả các viện nghiên cứu và khối tư nhân, nhằm giải quyết các mối đe dọa từ môi trường trên cơ sở lấy trẻ em làm trung tâm và thúc đẩy các hoạt động hướng đến bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Hình thành và sử dụng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao nhận thức về tác động của ô nhiễm không khí và các hậu quả khác của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của trẻ em, gia đình và cộng đồng, và thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu việc trẻ em phải tiếp xúc với những nguy cơ này trong đời sống hàng ngày. Lắng nghe tiếng nói của trẻ em trong những vấn đề liên quan đến các em, như biến đổi khí hậu và môi trường để xây dựng, thực hiện chính sách liên quan.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Lê Văn Thanh trao quà cho trẻ em tại Lễ bế mạc Hội nghị.

Về môi trường cộng đồng, đưa các chính sách và bằng chứng về tác hại của môi trường đối với sức khỏe của gia đình và trẻ em thành các thông điệp phù hợp với hoàn cảnh điều kiện cụ thể, hướng tới hành động thực tiễn. Sử dụng các thông điệp giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chương trình và chính sách về phát triển trẻ thơ bao gồm các thực hành chăm sóc tích cực hiện có tại cộng đồng. Xác định mức độ trẻ em bị ảnh hưởng bới các yếu tố biến đổi khí hậu và môi trường, và hỗ trợ các hoạt động tại cộng đồng để bảo vệ trẻ em.

Về môi trường gia đình, nâng cao nhận thức của cha mẹ về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới trẻ em, phụ nữ mang thai và các thành viên khác trong gia đình, bao gồm ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời, và từ đó hỗ trợ gia đình tự bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực này. Hỗ trợ thay đổi hành vi của các thành viên trong gia đình, tăng cường giáo dục làm cha mẹ một cách toàn diện bao gồm cả chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tương tác sớm, hình thành các thói quen thân thiện với môi trường và bảo vệ trẻ em ngay từ những năm đầu đời. Tăng cường khả năng ứng phó với những tác động trước mắt cũng như lâu dài của biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường đối với gia đình và cộng đồng thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng để tăng cường phúc lợi gia đình cũng như bảo vệ trẻ em khỏi các nhân tố có hại.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết, trong Hội nghị này, việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách, mô hình và hoạt động triển khai khung chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục cha mẹ, thiết lập môi trường an toàn và nhân văn để phát triển trẻ thơ cũng diễn ra sôi nổi với rất nhiều thông tin và bài học quý giá. "Chúng ta đã cùng nhau dóng lên hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, thiếu sự chăm sóc do di cư đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đến sự phát triển toàn diện trẻ thơ. Đặt các quốc gia trước sự lựa chọn chiến lược, giải pháp để trẻ em chúng ta có sự phát triển chất lượng, thân thiện nhất, cũng có nghĩa là sự lựa chọn khẩn cấp và lâu dài cho phát triển bền vững mà đích hướng tới là các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 để không có trẻ em nào bị để lại phía sau", Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Trao "Kêu gọi hành động Hà Nội" cho trẻ tại Lễ bế mạc Lễ bế mạc Hội nghị.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Hội Nghị lần này đánh dấu một bước thay đổi quan trọng, đây là Hội nghị đầu tiên cùng nhau xây dựng và thống nhất Lời kêu gọi hành động thực hiện phát triển toàn diện trẻ thơ trong khu vực với sự chứng kiến của trẻ em. Hy vọng, lời kêu gọi hành động Hà Nội sẽ được chọn như sự ưu tiên về những giải pháp và hành động cần thúc đẩy; là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác của các quốc gia trong khu vực về phát triển toàn diện trẻ thơ trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ giúp Chính phủ Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện lời kêu gọi hành động Hà Nội. Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến việc hỗ trợ gia đình và trẻ em, ưu tiên các chính sách thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời. Phát triển Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Quan tâm đến các giải pháp để hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển trẻ thơ như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, di cư, bất bình đẳng của trẻ em ở các vùng khó khăn.

VÂN KHÁNH - MẠNH DŨNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/keu-goi-chinh-phu-va-quoc-hoi-cac-nuoc-phoi-hop-dam-bao-phat-trien-toan-dien-tre-em-20191206161310316.htm