Kêu gọi chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 24-12, Ba-ren kêu gọi chấm dứt bất đồng trong khu vực thông qua các giải pháp hòa bình trước thềm hội nghị cấp cao các nước vùng Vịnh. Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh bùng phát từ tháng 6-2017 khi 'Bộ tứ' do A-rập Xê-út đứng đầu cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta, áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, cáo buộc chính quyền Đô-ha ủng hộ các nhóm cực đoan và can thiệp nội bộ các nước trong khu vực. Sau đó, bốn nước trên đã đưa ra yêu sách 13 điểm tới Ca-ta để đổi lấy sự dỡ bỏ bao vây cấm vận quốc gia, trong đó có việc giảm quan hệ với I-ran.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 24-12, Ba-ren kêu gọi chấm dứt bất đồng trong khu vực thông qua các giải pháp hòa bình trước thềm hội nghị cấp cao các nước vùng Vịnh. Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh bùng phát từ tháng 6-2017 khi “Bộ tứ” do A-rập Xê-út đứng đầu cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta, áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, cáo buộc chính quyền Đô-ha ủng hộ các nhóm cực đoan và can thiệp nội bộ các nước trong khu vực. Sau đó, bốn nước trên đã đưa ra yêu sách 13 điểm tới Ca-ta để đổi lấy sự dỡ bỏ bao vây cấm vận quốc gia, trong đó có việc giảm quan hệ với I-ran.

* Chia sẻ trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất bày tỏ hy vọng Hội nghị cấp cao Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) dự kiến diễn ra tại A-rập Xê-út ngày 5-1-2021 sẽ thành công, qua đó củng cố cơ chế đối thoại vùng Vịnh. Bộ trưởng Ngoại giao A-rập Xê-út cho biết, “Bộ tứ” đã thống nhất về khả năng sớm tiến tới thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

* Bộ trưởng Ngoại giao Cô-oét A.Xa-ba cho biết Cô-oét mong muốn hàn gắn rạn nứt khu vực kéo dài nhiều năm qua với Ca-ta, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Cô-oét đối với các chính sách không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước khác cũng như cam kết đối với sự đoàn kết và thống nhất của các nước A-rập. Cô-oét giữ vai trò trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ca-ta M.Tha-ni đã lên tiếng kêu gọi giảm căng thẳng ở vùng Vịnh, đồng thời tiến hành đối thoại giữa các quốc gia A-rập và I-ran. Ông M.Tha-ni cho rằng cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh cần được giải quyết thông qua đối thoại, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

* Trong khi đó, quan hệ giữa các nước vùng Vịnh và I-ran cũng đang bị phủ bóng đen. I-ran đã bác bỏ lời kêu gọi của A-rập Xê-út rằng các nước vùng Vịnh cần được tham vấn về các cuộc đàm phán có thể diễn ra liên quan tới chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/keu-goi-cham-dut-khung-hoang-vung-vinh-629392/