Kêu gọi cách tiếp cận toàn diện ứng phó tác động của dịch COVID-19

Tổng giám đốc ILO Guy Ryder cho rằng dịch COVID-19 đã khiến người lao động trên thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy.

Ngày 8/7, tại Hội nghị cấp cao trực tuyến của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thảo luận về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các nhà lãnh đạo toàn cầu đã kêu gọi một cách tiếp cận toàn diện để ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh này, trong khi Tổng giám đốc ILO Guy Ryder cho rằng dịch COVID-19 đã khiến người lao động trên thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy.

Người dân xếp hàng đệ đơn thất nghiệp tại Arkansas (Mỹ) trong tháng 4/2020. Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng đệ đơn thất nghiệp tại Arkansas (Mỹ) trong tháng 4/2020. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh: "Đây không phải là sự lựa chọn giữa sức khỏe hay việc làm hay nền kinh tế. Những yếu tố này liên kết với nhau: Chúng ta sẽ không chiến thắng trên tất cả các mặt trận và cũng không thua trên tất cả các mặt trận".

Chia sẻ quan điểm này, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng thế giới có một nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ hàng triệu nhân viên y tế ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng và đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta cùng có nhiệm vụ bảo vệ những người bảo vệ chúng ta".

Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva kêu gọi các nhà làm chính sách sử dụng các chính sách ứng phó với dịch COVID-19 để chống tình trạng biến đổi khí hậu.

Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh: "Các chính sách cần phải đặt nền móng cho sự phục hồi bền bỉ tạo ra hàng triệu việc làm đồng thời giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu".

IMF hiện dự báo GDP toàn cầu năm nay giảm 4,9% và tổng sản lượng thiệt hại tới 12.000 tỷ USD tính đến hết năm 2021.

Tuần trước, ILO cho biết triển vọng của thị trường lao động trên toàn cầu trong nửa cuối năm nay "rất bất ổn định" và sự phục hồi theo dự báo của thị trường này sẽ không đủ để khôi phục số lượng việc làm trong năm nay trở lại mức trước khi xảy ra dịch COVID-19. Theo ILO, số giờ làm việc trên thế giới trong nửa đầu năm 2020 đã giảm nghiêm trọng hơn so với dự báo trước đó.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/keu-goi-cach-tiep-can-toan-dien-ung-pho-tac-dong-cua-dich-covid19-20200708190131690.htm