Kêu gọi ADB đi đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số thời hậu dịch COVID-19

Ngày 18/9, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã lên tiếng kêu gọi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phục hồi xanh thời kỳ hậu dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki (phải) tại hội nghị trực tuyến các nước thành viên ADB, ở Seoul ngày 18/9/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki (phải) tại hội nghị trực tuyến các nước thành viên ADB, ở Seoul ngày 18/9/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến các nước thành viên ADB, Bộ trưởng Hong Nam-ki nhấn mạnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần thúc đẩy một "sự chuyển đổi số và xanh nhằm ứng phó với dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu". Thông qua sự chuyển đổi này có thể tạo thêm nhiều việc làm và đạt được những mục tiêu phục hồi kinh tế thời kỳ hậu COVID-19.

Về phần mình, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa nêu rõ ADB cam kết chung tay hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để giúp phục hồi các nền kinh tế khu vực vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Ông khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy trong giai đoạn bất ổn hiện nay và cùng với các nước trong khu vực giải quyết những khó khăn để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế bền vững và mạnh mẽ.

Trước đó, hồi tháng 4, ADB đã cam kết dành 20 tỷ USD hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19. Đến nay, ngân hàng này đã giải ngân 11,2 tỷ USD dưới hình thức hỗ trợ công nghệ và tài chính.

ADB, có trụ sở ở Manila, đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp thường niên tại Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 5, song đã buộc phải tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến và chia thành hai giai đoạn vào tháng 5 và tháng 9 do đại dịch COVID-19.

Cũng như các khu vực khác trên thế giới, các hoạt động kinh tế và xã hội trên khắp châu Á đã bị hạn chế khi các nước áp đặt các biện pháp chống dịch, như phong tỏa và cấm người dân ra nước ngoài, ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế toàn cầu. ADB dự báo GDP tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ giảm 0,7% trong năm 2020, mức tăng trưởng âm đầu tiên kể từ năm 1962 khi chỉ số này giảm 0,1%.

Văn Phong (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/keu-goi-adb-di-dau-trong-viec-thuc-day-chuyen-doi-so-thoi-hau-dich-covid19-20200918190420160.htm