Kẹt xe nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Sáng 15-10, lúc 8 giờ 30 dòng xe vẫn đang kẹt cứng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP HCM nguyên nhân do một xe tải làm sập mái che của dự án khu vực hầm sông Sài Gòn.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho biết vào lúc 5 giờ 4 phút, ngày 15-10, một xe tải sau khi gây tai nạn cố tình bỏ chạy lên hướng cao tốc, lưu thông qua hầm sông Sài Gòn, hướng từ quận 1 qua quận 2. Đến khu vực dưới dạ Cầu 19 (thuộc Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) phía đầu hầm quận 2, xe va quẹt vào mái che phục vụ công tác lao dầm Cầu 19, làm ngã 4 khung mái che.

Sự cố xảy ra làm 1 người đi xe máy bị thương. Sở GTVT đã thông báo lên đài VOV, VOH, cổng thông tin giao thông và phối hợp với các lực lượng chức năng tạm ngưng lưu thông cả 2 hướng qua đường hầm để phục vụ công tác điều tra và tháo dỡ mái che.

Đường hầm sông Sài Gòn, quận 1, TP HCM lúc 8 giờ 30 phút

Đường hầm sông Sài Gòn, quận 1, TP HCM lúc 8 giờ 30 phút

Giàn giáo trước đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) bị sập.

Camera ghi lại cảnh đầu hầm Thủ Thiêm, quận 1.

Camera ghi lại cảnh đầu đường hầm sông Sài Gòn, quận 2.

Đường hầm sông Sài Gòn bị phong tỏa nên các phương tiện buộc phải di chuyển qua tuyến đường khác để vào trung tâm TP. Trong đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) là hướng lưu thông chính nên lượng xe đổ dồn về rất đông. Theo ghi nhận, từ 7 giờ 30 phút đã bắt đầu ùn ứ. Một bảo vệ cho biết thường thì tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh kẹt từ lúc 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 15 xe lưu thông bình thường trở lại. Tuy nhiên, hôm nay lượng xe đổ về rất đông dẫn đến ùn tắc kéo dài. Hàng trăm phương tiện chen chúc từ trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh chờ đổ xuống đường nhưng cũng mất 10 phút mới tiếp cận xuống đường bên dưới cầu.

Tuyến đường nối từ Điện Biên Phủ qua Nguyễn Hữu Cảnh cũng trong tình trạng kẹt cứng. Nhiều người điều khiển xe lên vỉa hè để mong thoát khỏi cảnh kẹt xe nhưng không nhanh hơn được bao nhiêu. Do đang là giờ cao điểm, các nhân viên văn phòng và công nhân đều lo lắng bị trễ giờ làm.

Đến 9 giờ 20 phút, dòng xe vẫn ùn tắc nghiêm trọng trên đường Mai Chí Thọ. Để vào trung tâm TP, các phương tiện từ quận 2 phải vòng theo cầu Thủ Thiêm để về đường Nguyễn Hữu Cảnh hoặc đi từ hướng cầu Sài Gòn về đường Điện Biên Phủ.

Kẹt xe xảy ra vào sáng nay trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Dưới cầu vượt hướng về quận 1 cũng kẹt cứng

Đến 9 giờ 40 phút, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn đang bị kẹt xe nghiêm trọng.

Hiện trường sự cố xe tải va chạm khiến mái che công trình bị sập, hầm sông Sài Gòn bị phong tỏa

Các tuyến đường khác hướng về Nguyễn Hữu Cảnh cũng bị kẹt cứng

S.Đông- L.Phong- G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ket-xe-nghiem-trong-tren-duong-nguyen-huu-canh-2018101508405566.htm