Kẹt trên vách núi vì cố trộm gạch phong thủy từ Vạn Lý Trường Thành

Hai người đàn ông Trung Quốc tìm cách ăn trộm gạch từ Vạn Lý Trường Thành để cải thiện phong thủy cho nhà, cuối cùng lại đi lạc và kẹt trên vùng núi lạnh giá.

Hai người đàn ông Trung Quốc, 20 và 26 tuổi, ngày 26/12 lạc đường khi tìm cách vượt qua vùng núi ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, cách nội thành 50 km về phía bắc.

Họ muốn đến đoạn Mộ Điền Cốc của Vạn Lý Trường Thành để trộm gạch, mang về cải thiện phong thủy cho nhà mình, theo Beijing Evening News.

Cả hai kẹt lại trên một vách núi cao gần 50 m giữa đêm, trong cái lạnh giá rét. Sau gần 4 tiếng không tìm được đường thoát thân, những người này mới gọi điện cầu cứu. Hai người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và lạnh cóng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hai người đàn ông tìm cách đến Vạn Lý Trường Thành trộm gạch nhưng kẹt trên núi tuyết. Ảnh: Tân Hoa xã.

Hai người đàn ông tìm cách đến Vạn Lý Trường Thành trộm gạch nhưng kẹt trên núi tuyết. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ban đầu, họ khai báo mình mang túi theo để dọn rác trên núi. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện đôi bạn đến từ tỉnh Hồ Bắc khi dùng bữa tại một nhà hàng gần đó đã khoe khoang về kế hoạch trộm 24 kg gạch từ Vạn Lý Trường Thành. Cả hai được thả kèm theo cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Nạn trộm cắp gạch đá cùng quá trình bào mòn tự nhiên đang khiến công trình cổ xưa của Trung Quốc xuống cấp báo động.

Tháng 2/2019, một loạt các vụ trộm cắp gạch đá từ Vạn Lý Trường Thành, đoạn đi qua tỉnh Hồ Bắc, khiến chính quyền địa phương phải treo thưởng 50.000 tệ (gần 7.150 USD) cho bất kỳ ai tố giác những kẻ trộm.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ket-tren-vach-nui-vi-co-trom-gach-phong-thuy-tu-van-ly-truong-thanh-post1030716.html