Kết thúc Olympic: Na Uy giành vị trí số 1 ngoạn mục từ tay Đức

Thế vận hội mùa Đông 2018 đã kết thúc. Vị trí nhất toàn đoàn đã thuộc về Na Uy một cách xứng đáng và đôi chút tiếc nuối cho người Đức. VĐV Na Uy Marit Bjorgen chính là người khẳng định vị trí số 1 cho những người Viking.

Trước ngày thi đấu cuối, Na Uy và Đức cùng có 13 HCV nhưng Na Uy xếp trên Đức nhờ hơn số HCB. Sáng nay, trong nội dung trượt xe băng 4 người, Đức đã giành cả HCV lẫn HCB để vươn lên vị trí số 1. Vào buổi chiều, chỉ còn 2 nội dung thi đấu và nếu Đức đoạt HCV môn khúc côn cầu nam thì họ sẽ có chắc vị trí số 1. Thế nhưng, các cầu thủ Đức đã đánh rơi HCV khi bị Nga gỡ hòa phút cuối giờ thi đấu chính thức rồi thắng trong hiệp phụ.

Trong nội dung cuối cùng là trượt tuyết băng đồng 30 km nữ, VĐV Na Uy Marit Bjorgen đã xuất sắc về nhất với thành tích 1:22:17.6. Về nhì là VĐV Phần Lan và thứ 3 là VĐV Thụy Điển. Đức cũng có VĐV tham gia tranh tài nhưng người có thành tích tốt nhất về thứ 16.

Kết quả tạo sự đổi ngôi

Như vậy, kết thúc Olympic mùa đông 2018, Na Uy dẫn đầu với 14 HCV, 14 HCB, 11 HCĐ còn Đức xếp thứ nhì với 14 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ. Xét cả số HCV lẫn tổng số huy chương thì Na uy đều là đội có thành tích tốt nhất Thế vận hội. Kết quả này khá ngọt ngào cho Na Uy nếu biết giải 4 năm trước tại Sochi, họ về nhì do kém đoàn Nga số HCB.

Canada, một cường quốc các môn thể thao mùa Đông chỉ xếp thứ 3 với 11 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ nhưng vẫn hơn Mỹ xếp thứ 4 với 9 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ. Đoàn Hà Lan dù với 35 người thi đấu nhưng xuất sắc xếp thứ 5 với 8 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ.

Tính riêng tại khu vực châu Á, chủ nhà Hàn Quốc dẫn đầu với 5 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ. Tiếp theo là Nhật với 4 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ; Trung Quốc có 1 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ. Châu Phi và Nam Mỹ là 2 lục địa không giành được huy chương tại Olympic mùa Đông.

Bảng xếp hạng huy chương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ket-thuc-olympic-na-uy-gianh-vi-tri-so-1-ngoan-muc-tu-tay-duc-82703.html