Kết thúc năm 2018, Kia Stinger tiêu thụ 17.000 chiếc tại thị trường Mỹ

Trong năm đầu tiên chinh chiến tại thị trường Mỹ, Kia Stinger đã thu về được 16.806 khách hàng, một con số ấn tượng đối với một mẫu xe mới oanh trong phân khúc sedan cỡ trung.

Tuy nhiên, chúng ta chưa thể so sánh trực tiếp sức tiêu thụ của Stinger với các đối thủ đến từ Đức, ví dụ, BMW đã bán được tổng cộng 31.379 chiếc 4-Series trong năm 2018, nhưng nó lại bao gồm cả bản hai cửa và bốn cửa.

Tương tự, Audi cũng đã công bố doanh số năm 2018 của dòng sản phẩm A5 - 25.972 chiếc, bao gồm A5 Coupe và Sportback, cũng như các biến thể Cabriolet, S và RS. Trong khi đó, Lexus đã bán được tổng cộng 22.927 chiếc IS trong năm 2018.

Nhìn chung, năm 2018 vẫn là một năm thành công đối với Kia Stinger, nhiều nguồn tin cho biết người mua Kia Stinger chuộng phiên bản động cơ tăng áp kép V8 hơn là mẫu 2.0 lít cơ sở. Hiện Kia chưa đưa ra bất kì nhận xét hay phân tích cụ thể nào về doanh số của Stinger tại Mỹ.

Với một thị trường cực kỳ yêu thích các dòng SUV/crossover như Mỹ, Kia Stinger dường như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời. Ngoài Stinger, các dòng sản phẩm của Kia Motors cũng có "số phận" khá tốt, tổng doanh số toàn cầu của Kia trong năm 2018 là 589.673 xe, tăng 5 xe so với năm 2017.

Những dòng xe chủ chốt đóng góp cho thành công của Stinger gồm có Kia Sorento với doanh số 107.846 xe và Kia Sportage với 82.823 xe trong năm 2018 - đây là năm có doanh số cao nhất từ trước đến nay của Sportage. Bên cạnh đó, các dòng Forte, Optima và Soul đều có mức tiêu thụ vượt mốc 100.000 xe, nhưng đã giảm nhẹ so với kết quả của năm ngoái.

Nguyễn Oanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ket-thuc-nam-2018-kia-stinger-tieu-thu-17000-chiec-tai-thi-truong-my-d2060933.html