Kết thúc môn Toán: Đề thi khó, thí sinh phập phồng lo điểm không cao

Chiều 25/6, thí sinh kết thúc môn Toán thi THPT Quốc gia. Theo nhận định chung của thí sinh, đề thi khá khó, nhất là từ câu 33 trở đi.

Dù 16h buổi thi toán mới kết thúc, nhưng người nhà thí sinh đã đứng đợi trước điểm thi từ 15h30.

Tình nguyện viên xếp hàng để đảm bảo trật tự khu vực thi trường THCS Đống Đa.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi vào lúc 16 giờ.

Thí sinh tại điểm thi trường Amsterdam nhận xét đề thi khó, chỉ làm khoảng 60-70%.

Vì đề thi khó nên hầu hết thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đều bàn tán xôn xao với bạn bè.

Nhóm các thí sinh nam này đến từ cùng một trường, các em đang hỏi nhau về đáp án môn Toán.

Em Nguyễn Thị Tú Anh, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Em thấy năm nay đề thi hơi khó và cũng là lần đầu tiên bọn em thi căng thẳng như thế này, cũng bị áp lực vì có nhiều câu khó hơn năm ngoái. Khó nhất là 15 câu cuối và phần hình không gian. Em làm được khoảng 45%. Năm nay em thấy đề Văn "dễ thở" hơn Toán.

Cũng có những thí sinh khá hào hứng vì làm được bài.

Thí sinh Nguyễn Quang Huy, 12A2 nhận xét về đề thi Toán:

Em Lê Khánh Huyền, THPT Nguyễn Siêu:

Nguyễn Trường Thu Uyên trường THPT Việt Đức:

Vũ Hải Long trường THPT Trần Phú:

Nhóm PV Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/tuyen-sinh/ket-thuc-mon-toan-de-thi-kho-thi-sinh-phap-phong-lo-diem-khong-cao-20180625161526360.htm