Kết thúc lượt đi V-League: Nóng hai đầu bảng xếp hạng

Đúng như dự đoán, CLB TP HCM đã vô địch lượt đi với 27 điểm, nhưng đội bóng của HLV Chung Hae Soung đã thể hiện phong độ kém ấn tượng ở 2 lượt cuối, khiến họ chỉ còn hơn Hà Nội FC 2 điểm. Trong khi đó, nhóm cuối bảng xếp hạng, Khánh Hòa tiếp tục lún sâu và trở thành ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

 CLB TP HCM vô địch lượt đi với 27 điểm.

CLB TP HCM vô địch lượt đi với 27 điểm.

Vô địch cũng... bình thường

HLV Chung Hae Soung của CLB TP HCM đã nói như vậy sau khi chính thức vô địch lượt đi với 27 điểm, hơn Hà Nội FC 2 điểm trên bảng xếp hạng. Ông Chung cho biết: “Vô địch lượt đi không quan trọng lắm mà quan trọng là khi V-League khép lại, chúng tôi sẽ có vị trí nào”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhắc nhở các học trò phải quên nhanh những gì làm được 13 vòng đấu trước để tập trung cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Các chuyên gia cảnh báo ngôi đầu bảng TP HCM: “Dù đứng đầu nhưng chưa thể nói trước được điều gì. CLB TP HCM cùng phần còn lại rằng lực lượng của các CLB trong mùa giải này không có nhiều sự chênh lệch và các đội đầu bảng cũng có thể rơi vào khủng hoảng như các đội nhóm dưới nếu chủ quan”.

Thực tế, lời cảnh báo đó là không thừa, khi CLB TP HCM bước vào trận cuối lượt đi gặp Thanh Hóa với rất nhiều khó khăn. Trước đối thủ có chuỗi 7 trận bất bại, chơi rất quyết tâm và khai thác được các hạn chế của đối thủ, đoàn quân của HLV Chung Hae Soung gặp rất nhiều bế tắc, trước khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0.

Như vậy, ở 2 trận cuối giai đoạn lượt đi, CLB TP HCM chỉ giành được 1 điểm và cho thấy rõ sự hụt hơi. Cần phải nên nhớ rằng họ là đội không có cầu thủ nào được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup, nên không gặp vấn đề về thể lực. Trong khi đó, Hà Nội FC có tới 7 tuyển thủ, và đội bóng Thủ đô cũng đang căng sức trên cả mặt trận AFC Cup.

Chính tiền đạo kỳ cựu Kessley cũng cảm nhận được những khó khăn mà đội bóng của mình sắp phải đối mặt, anh chia sẻ: “Khi đội tập trung lại, ông Chung nhắc các cầu thủ rất cẩn thận. Chúng tôi biết thừa sự khắc nghiệt của V-League, phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Điều quan trọng nữa là các cầu thủ nghe và theo ý của thầy, ông ấy là người của công việc. Chúng tôi biết cũng không phải ỷ lại, lúc này thành tích chưa là gì và quan trọng là cuối mùa đội đứng vị trí nào”.

CLB TP HCM cho thấy họ có phần chủ quan sau thành tích ấn tượng hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, V-League luôn là một hành trình dài khốc liệt, mọi thứ có thể xảy ra. Không chỉ có Hà Nội FC đang phả hơi nóng phía sau, mà ngay cả những đội bóng như Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, SL Nghệ An… cũng sẵn sàng bước vào chặng nước rút với quyết tâm cao nhất.

Khánh Hòa lâm nguy

Gặp đối thủ “vừa miếng” là tân binh Viettel, nhưng Khánh Hòa vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trên sân nhà. Như vậy sau 13 lượt trận đầu tiên của V-League 2019, Khánh Hòa đang xếp cuối bảng với chỉ 9 điểm giành được. Đội bóng phố Biển thắng 2, hòa 3 và thua đến 8. Kết quả khác xa so với mùa giải trước.

Thành tích này thực sự là một nỗi buồn và sự tổn thương với đội bóng phố Biển. Ở V-League 2018, “ngựa ô” Khánh Hòa đi một mạch đến vị trí thứ 3 với 43 điểm. Cả mùa giải, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân chỉ thua 5 trận. Thế nhưng, câu chuyện đã thay đổi chóng vánh chỉ sau 1 mùa giải.

Khánh Hòa vốn là đội bóng không có tiềm lực tài chính mạnh. Họ chủ yếu dựa vào nguồn nội lực sẵn có. Thế nên, khi một vài vị trí ra đi để tìm bến đỗ mới, họ liền rơi vào tình thế khó khăn. Trước V-League 2019 khởi tranh, Quốc Chí về đầu quân cho Quảng Nam đã khiến hàng công của Khánh Hòa không tìm được người thay thế. Ngoài sự ra đi của Quốc Chí thì chấn thương của Lâm Ti Phông khiến “đôi cánh” của đội bóng phố Biển không thể bay cao như những mùa trước.

Một nhân tố được HLV Võ Đình Tân đặt nhiều kỳ vọng là Hữu Khôi, chân sút từng chơi bóng ở Hàn Quốc, song vì lý do thủ tục, anh không kịp đăng ký cho giai đoạn lượt đi mùa giải.

Nhìn lại cả chặng đường vừa qua, HLV Võ Đình Tân lý giải cho thành tích không tốt của đội bóng: “Chúng tôi có sự xáo trộn lớn về đội hình. Ba vòng đấu đầu tiên, các ngoại binh chơi không tốt. Ngoài ra, may mắn không đứng về phía Khánh Hòa khi rất nhiều trận, chúng tôi chơi ngang ngửa, kiên cường nhưng rồi lại để thủng lưới những bàn thua đáng tiếc ở phút cuối.

Khánh Hòa không có kinh phí tốt để mua các ngôi sao mà chỉ dựa vào nội lực. Chúng tôi đang rơi tình thế phải chạy đua trụ hạng, toàn đội phải cố gắng từng trận một”.

Việc một đội bóng rơi tự do sau mùa giải thành công là điều hết sức bình thường trong bóng đá. Đội bóng phố Biển hiểu điều này. Vấn đề của đội chủ sân 19/8 là đứng lên và bứt ra khỏi những khó khăn đó. Thời gian và cơ hội vẫn còn nhiều với Khánh Hòa. Họ còn cả lượt về để có thể thay đổi tất cả. Còn nếu cứ tiếp tục chơi như giai đoạn lượt đi, thì tấm vé về với giải hạng Nhất có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/ket-thuc-luot-di-v-league-nong-hai-dau-bang-xep-hang-tintuc439720