Kết thúc giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Biwase 2018: Chủ nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch

Hành trình 9 chặng tranh tài của Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng – Tranh cúp Biwase lần thứ VIII năm 2018 khép lại, sau khi các tay đua tiến hành thi đấu chặng cuối từ Thành phố biển Vũng Tàu về đến Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chặng đấu này có cự ly 110km, tuy nhiên các cua rơ nữ đã đẩy cao tốc độ sau khi rời vạch xuất phát trước Nhà hàng Con Sò Vàng – khu du lịch Biển Đông. Con số tốc độ trung bình lên đến trên 40km/h cho thấy chất lượng chuyên môn rất tốt ở chặng tranh tài khép lại mùa giải.

Do tính chất gần như đã ngã ngũ trên bảng tổng sắp, thế nên những tay đua không có khả năng tranh chấp những chiếc áo đã dễ dàng bứt tốt ra đi, trong số này có những cái tên của XSKT Đồng Tháp, Biwase Bình Dương, Tuyển Tp.HCM, Malaysia, Nhật Bản, Samyang Hàn Quốc và Thái Lan. Tốp đầu tạo được khoảng cách hơn 2 phút sao với đoàn đông phía sau.

Ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên, Trần Thị Kim Anh (XSKT Cần Thơ) vượt qua Cao Thị Cẩm Lệ (Tuyển Biwase Bình Dương) và Uwano Minami (Tuyển Nhật Bản) để giành chiến thắng tại Chợ Long Thành, Đồng Nai. Trong khi điểm thưởng dọc đường thứ 2 vinh danh Ahmad Jumry (Tuyển Malaysia), Cao Thị Cẩm Lệ (Biwase Bình Dương) và Kim Youri (Tuyển Samyang Hàn Quốc). Khoảng cách giữa tốp dẫn đầu gồm 8 tay đua và đoàn đông phía sau dần rút ngắn khi về đến địa phận tỉnh Bình Dương. Nhưng con số này vẫn duy trì hơn 1 phút.

Tại đích đến trước khu vực Đài PTTH Bình Dương, Kim Youri (Tuyển Samyang Hàn Quốc) xuất sắc vượt qua Uwano Minami (Tuyển Nhật Bản), Ahmad Jumry (Tuyển Malaysia) và Cao Thị Cẩm Lệ (Tuyển Biwase Bình Dương để giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 44 phút 41 giây, tốc độ trung bình 40,077 km/h.

Với việc Nguyễn Thị Thi về đích cùng tốp đông có cả những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thế nên cô gái của ekip Gạo hạt ngọc trời An Giag đã có được chiếc áo vàng chung cuộc của mùa giải. Áo xanh vẫn thuộc về Lee JooHee (Tuyển Samyang Hàn Quốc), áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi Đinh Thị Như Quỳnh (Tuyển Biwase Bình Dương), còn áo trắng cho tay đua trẻ vinh danh Trần Thị Kim Diễm (Tuyển Tp.HCM 1).

Trong khi đó, ở nội dung tổng sắp đồng đội chung cuộc, Tuyển Biwase Bình Dương mùa thứ 2 liên tiếp giành cúp vô địch đồng đội, bỏ xa đội xếp thứ 2 Gạo hạt ngọc trờ An Giang lên đến hơn 9 phút, tuyển Hà Lan xếp vị trí thứ 3.

Khép lại mùa giải thành công về chuyên môn và công tác tổ chức, đây sẽ là tiền đề để BTC cuộc đua hướng đến lần thứ chứ thứ IX với nhiều nét mới, đặc biệt trong việc quy tụ những đội đua nữ hàng đầu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Bảo Ngọc

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/ket-thuc-giai-xe-dap-nu-quoc-te-binh-duong-biwase-2018-chu-nha-bao-ve-thanh-cong-ngoi-vo-dich-365-279951.html