Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia

Ngày 7/12, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak đã ký Biên bản Ghi nhớ về việc cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak ký Biên bản Ghi nhớ về việc cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới. (Ảnh: moit.gov.vn)

Ngày 7/12, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hunsen, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak đã ký Biên bản Ghi nhớ về việc cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Sau một quá trình dài đàm phán, đến nay, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia đã cơ bản kết thúc đàm phán và đã thống nhất các nội dung chính của Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trong đó, đối với định mức USD tiền mặt được phép mang qua biên giới không cần phải khai báo hải quan, hai Bên nhất trí sẽ thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia.

Trong thời gian tới, hai Bên sẽ tiến hành các thủ tục rà soát pháp lý, triển khai theo các quy trình, thủ tục nội bộ của mỗi Bên để sớm đi tới ký Hiệp định trong thời gian sớm nhất.

Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia được dự báo sẽ tạo những điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước ở khu vực biên giới với mục tiêu cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là người dân sinh sống ở khu vực biên giới và đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi./.

Đức Duy (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ket-thuc-dam-phan-hiep-dinh-thuong-mai-bien-gioi-viet-namcampuchia/540975.vnp