Kết thúc chặng 12 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018

Kết thúc chặng 12, tay đua Im Jaeyeon (đội Korail Cycle Team, Hàn Quốc) về Nhất, tay đua Nguyễn Thành Tâm, đội Tập đoàn Lộc Trời về thứ Nhì; vị trí thứ Ba thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh, đội Hội Việt - Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc chặng 12, tay đua Im Jaeyeon (đội Korail Cycle Team, Hàn Quốc) về Nhất. Ảnh: nguồn vtv.vn

Ngày 14/9, Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 đã kết thúc chặng 12 tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với lộ trình 51 km vòng quanh đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo Ban tổ chức, Giải đua là cơ hội để các vận động viên bộ môn xe đạp Việt Nam giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế.

Kết thúc chặng đua thứ 12, Ban tổ chức cũng trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk nhằm động viên các em vươn lên trong học tập.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 quy tụ hơn 80 vận động viên tham dự đến từ 12 đội đua (6 đội đua trong nước và 6 đội đua quốc tế). Giải đua gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800 km dọc theo chiều dài đất nước, bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội, đi qua các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước và kết thúc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đua được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018); đồng thời góp phần phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện, thi đấu môn thể thao đua xe đạp./.

Tuấn Anh/TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-thao/ket-thuc-chang-12-giai-xe-dap-quoc-te-vtv-cup-ton-hoa-sen-2018-497706.html