Kết thúc buổi làm việc giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên

Vợ chồng ông chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên vẫn chưa thể thống nhất vấn đề định giá, phân chia tài sản chung trước khi ly hôn

Trưa 14 - 9, buổi làm việc liên quan đến vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) chính thức chấm dứt.

Hôm nay, bà Thảo tiếp tục vắng mặt nhưng ủy quyền cho luật sư đến làm việc.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (phải) tươi cười ở tòa

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (phải) tươi cười ở tòa

TAND TP tổ chức buổi làm việc để giải quyết các nội dung bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiếu nại trước đó. Cụ thể, hai bên làm rõ việc thẩm định giá tài sản chung trong Tập đoàn Trung Nguyên.

Như những lần làm việc, hòa giải trước, lần này, vợ chồng ông chủ thương hiệu Trung Nguyên chưa thống nhất được những vấn đề liên quan đến tài sản.

Trước đó, phía nguyên đơn có đơn gửi tòa án đề nghị hủy phiên tòa xét xử vụ án ly hôn. Nguyên đơn cho rằng thẩm phán xét xử vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quá trình giải quyết sự việc. Đây là một trong những căn cứ để TAND TP dời ngày xử. Bị đơn cũng gửi đơn xin hoãn xử vì bận công tác nước ngoài. Do đó, TAND TP HCM thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (dự kiến diễn ra ngày 5-9).

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ket-thuc-buoi-lam-viec-giua-vo-chong-ong-chu-ca-phe-trung-nguyen-20180914134241869.htm