Kết thúc ấn tượng ngày hội thắm tình Việt – Lào

Ngày hội giao lưu giữa 20 tỉnh biên giới Việt – Lào tại Điện Biên đã kết thúc ấn tượng với chương trình nghệ thuật thắm tình đoàn kết.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Chào Điện Biên" kết thúc Ngày hội Việt - Lào.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Chào Điện Biên" kết thúc Ngày hội Việt - Lào.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao & Du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III đã chính thức khép lại.

Theo đánh giá của BTC, Ngày hội diễn ra với quy mô lớn, có chất lượng cao, nhiều giá trị nghệ thuật, giàu bản sắc văn hóa, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó, thể hiện được bản sắc riêng của các địa phương tham gia ngày hội. Đặc biệt là mối quan hệ khăng khít, gắn bó keo sơn của hai nước Việt Nam và Lào. Thông qua chương trình khai mạc, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng, trình diễn lễ hội, không gian trưng bày...

Chương trình nghệ thuật "Chào Điện Biên" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Lào.

Đồng thời, gần 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng của các tỉnh Việt Nam – Lào tham gia Ngày hội đã mang được những giá trị văn hóa dân tộc, địa phương mình để giao lưu, giới thiệu, quảng bá.

Thiếu nữ Lào uyển chuyển trong điệu múa truyền thống.

Ngoài sự tham gia của 10 tỉnh thuộc Việt Nam, ngày hội ghi nhận sự góp mặt ấn tượng của 10 tỉnh nước bạn Lào. Trong đó, 6 đoàn nghệ thuật, diễn viên 6 tỉnh của Lào tham gia với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc… Qua đó, tạo nên bức tranh đa sắc màu các dân tộc ở hai quốc gia Việt Nam – Lào.

Các tiết mục biểu diễn mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc 2 nước Việt Nam - Lào.

Ngày hội khép lại ấn tượng với chương trình giao lưu đặc biệt mang chủ đề “Chào Điện Biên”. Theo ông Vừ A Bằng - Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, các tiết mục trình diễn trong chương trình giao lưu sẽ là những cảm xúc lắng đọng, ý nghĩa mà Điện Biên muốn gửi gắm đến mỗi đại biểu và du khách.

Đại biểu, du khách cùng hòa trong điệu múa Xao Xiêng Khoảng.

Chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: “Muôn hoa hội tụ” và “Chào Điện Biên”, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do nghệ sĩ đến từ các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Lào biểu diễn. Chương trình thay cho lời kết, khép lại ngày hội trong không khí thắm tình hữu nghị, tràn đầy tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Đồng thời mở thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu tốt đẹp trong thời gian tới.

Say trong vòng Xòe đoàn kết.

Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ IV, năm 2027 sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Nam.

Hà Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-thuc-an-tuong-ngay-hoi-tham-tinh-viet-lao-post610428.html