Kết thúc 28 ngày cách ly phòng dịch COVID - 19 tại thôn Văn Lâm

Tối 14/4, thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ra quyết định kết thúc cách ly y tế. Những nụ cười rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt từng người dân nơi đây sau 28 ngày phải cách ly y tế.

Khi những chiếc rào chắn được tháo dỡ vào lúc 20h tối 14/4, nhiều người thôn Văn Lâm 3 đã ôm chầm lấy nhau với những nụ cười tươi, nước mắt ràn rụa vì xúc động.

Bà Trượng Thị Thanh nói: “Chúng tôi không biết nói gì hơn, rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của xã hội, những bác sĩ, chiến sĩ công an, dân quân với những đêm thức trắng, thầm lặng giúp đỡ bà con. Trong hoạn nạn mới thấy tình người đong đầy làm sao”.

Gặp lại bệnh nhân 61 nhiễm COVID - 19 (ở thôn Văn Lâm 3, được xuất viện vào ngày 1/4), anh nói: “Tôi rất vui mừng, sau khi cách ly điều trị và xét nghiệm và kết quả 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, tôi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao giấy xuất viện.

Tôi đã xin được cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi sức khỏe và điều trị chứng bệnh tiểu đường. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, đến nay sức khỏe của tôi rất tốt. Đêm nay là sự kiện rất quan trọng đối với tôi cũng như người dân nơi đây”.

Người dân Văn Lâm 3 chờ đợi thời điểm kết thúc cách ly y tế

Người dân Văn Lâm 3 chờ đợi thời điểm kết thúc cách ly y tế

Chung niềm với người dân nơi đây, các chiến sĩ công an, nhân viên y tế cũng vui mừng và xúc động ngày chia tay nhau sau những ngày cùng vai sát cánh, xem nhau như người thân.

Trung úy Kiều Văn Cương (công tác tại Công an huyện Thuận Nam) chia sẻ: “Trong 28 ngày thực hiện nhiệm vụ trực chốt, anh em có rất nhiều tình cảm với bà con. Những ngày qua là những ngày thể hiện rõ tình quân dân thắm thiết, bà con thấy cán bộ, chiến sĩ trực vất vả, sẵn sàng sẻ chia từng chai nước, cái bánh...”.

Còn anh Lê Võ Hoàng Duy (nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam) tâm sự: “Những ngày trực chốt làm nhiệm vụ, tuy có vất vả nhưng tôi rất vui mừng khi công tác phòng, chống dịch đạt thắng lợi. Thời gian ở bên bà con, tình cảm của bà con và cán bộ luôn nồng ấm, tương trợ, giúp đỡ nhau”.

Trong 28 ngày thôn Văn Lâm 3 phải cách ly y tế, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ bà con hơn 1 tỷ đồng, địa phương đã cấp phát hàng loạt nhu yếu phẩm gồm: 33.467 kg gạo, 3.532 thùng mì tôm, 21.800 khẩu trang, 6.763 chai nước mắm, 35 bình dung dịch sát khuẩn, 4.470 chai nước diệt khuẩn, 59.000 kg rau củ quả các loại, 2.645 chai dầu ăn...

Ông Lê Huyền - Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết, thời gian tới là thời điểm bà con theo đạo Bà Ni vui đón Lễ hội Ramưwan. Để bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, chúng tôi đã trao đổi với các vị chức sắc và đề nghị dừng các hoạt động tại các thánh đường, tuyên truyền, vận động bà con dừng việc tảo mộ, dừng tháng tịnh chay, không tổ chức tiếp đãi họ tộc, khách mời trong Lễ hội Ramưwan, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Chúng tôi cũng đang rà soát, lập danh sách để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ”, ông Huyền nói.

Người dân Văn Lâm 3 chờ đợi khoảnh khắc hết cách ly y yế

Chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc hết cách ly y tế

Ngay sau khi những chiếc rào chắn cách ly được dỡ bỏ...

Người dân Văn lâm 3 reo hò mừng rỡ

Lữ Hồ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ket-thuc-28-ngay-cach-ly-phong-dich-covid-19-tai-thon-van-lam-1642182.tpo