Kết quả xét nghiệm nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Bình Dương

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) phát hiện trên chiếc ô tô có 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cơ quan chức năng sau đó thực hiện cách ly bắt buộc những người này và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 6 người Trung Quốc âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 6/8, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho Tiền Phong biết, đã có kết quả xét nghiệm đối với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa phương. Kết quả cho thấy, 6 công dân Trung Quốc và một tài xế người Việt Nam (âm tính với SARS-CoV-2 lần 1).

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào tối ngày 4/8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết vừa thực hiện cách ly bắt buộc và lấy mẫu đi xét nghiệm đối với một nhóm 7 người, trong đó có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Dương đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Dương đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Địa điểm thực hiện cách ly 6 người Trung Quốc và 1 người Việt đi cùng là Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Dĩ An kiểm tra 7 người đi trên xe ô tô. Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định, mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng sau đó đưa những người này về Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Về xử lý hành vi nhập cảnh trái phép sẽ được thực hiện sau thời gian những người này hoàn thành cách ly.

Tính đến nay, Bình Dương chưa có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Đắk Lắk có kết quả âm tính lần 1

Ngày 7/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân H.T.Y.N. (BN 448, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

“Tới đây, chúng tôi tiếp tục xét nghiệm thêm nhiều lần nữa. Sau khi hoàn thành 3 lần xét nghiệm, nếu âm tính BN 448 sẽ được đưa ra khỏi khu vực cách ly, điều trị hiện nay. Bệnh nhân này còn phải cách ly thêm 14 ngày nữa mới ra được cộng đồng” – một lãnh đạo CDC Đắk Lắk thông tin.

Như đã đưa tin, BN 448 là sinh viên Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng. Từ ngày 22/6 đến ngày 17/7, bệnh nhân này thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Sáng 27/7, BN 448 từ Đà Nẵng về bến xe phía Bắc, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để khai báo y tế, rồi được đưa vào khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly theo và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân, Sở Y tế Đắk Lắk đã đưa bệnh nhân này vào Bệnh viện lao và bệnh phổi để tiếp tục điều trị, cách ly và phun hóa chất khử khuẩn khu vực khoa truyền nhiễm.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 cũng đang được điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi.

Đó là BN 601 (H.T.T.V, SN 1979, thường trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) đã đi đến nhiều danh lam thắng cảnh, ăn nghỉ tại nhiều nhà hàng khách sạn… ở Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Huế.

Ngày 25/7, bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN115, số ghế 20D từ Đà Nẵng về TP Buôn Ma Thuột, rồi tiếp xúc với hàng trăm người khiến cho nhiều khu phố và người dân phải cách ly. Ngày 1/8, BN 601 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca thứ 3 là BN 602 (H.H.A, SN 2006, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Hương Chi - Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ket-qua-xet-nghiem-nhom-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-o-binh-duong-1701521.tpo