Kết quả xét nghiệm Covid-19 của 87 người tiếp xúc với ca mắc thứ 50 tại Hà Nội

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy 87 người tiếp xúc gần và tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân 50 đều âm tính.

Cụ thể, CDC Hà Nội cho biết những người này tiếp xúc với bệnh nhân thứ 50 trong cuộc họp của đơn vị bệnh nhân số 50 công tác.

Trước đó, Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 50 ở Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3. Ngày 11/3 bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở. Ngày 13/3 bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 13/3 mẫu bệnh phẩm bệnh của nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Số người cách ly vì Covid-19 ở Nghệ An đang giảm dần

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến sáng 15/3, toàn tỉnh Nghệ An có tổng số 729 người đang được cách ly, giảm 105 trường hợp so với ngày 13/3. Trong đó, cách ly tại gia đình và nơi cư trú 706 trường hợp; cách ly tập trung tại tuyến huyện 22 trường hợp; cách ly tại bệnh viện 1 trường hợp.

Tổng số trường hợp được cách ly thì có 23 người trở về từ Hàn Quốc; 13 người về từ Trung Quốc; 257 người về từ Hàn Quốc; 212 người về từ Đài Loan; 11 người về từ Đức; 5 người về từ Úc...

Tất cả những trường hợp cách ly hiện sức khỏe tốt, kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với Covid-19. Nghệ An đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh).

Cách ly 4 người Hà Tĩnh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 51

Sáng ngày 15/3, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm cho hay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 vừa tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe cho 4 trường hợp đi trên chuyến bay QR 968 từ Doha Qatar (Nhật Bản) về Việt Nam 13/3/2020.

Trong chuyến bay này có nữ bệnh nhân 22 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, đây là trường hợp thứ 51 ở Việt Nam.

4 người đang được cách ly y tế gồm: T.V. P.; P.H. T. (trú huyện Cẩm Xuyên) và T.N.D.; T.V. Q. (trú huyện Kỳ Anh).

Theo đó, 2 trường hợp ở Cẩm Xuyên, ngành y tế đã nhanh chóng đưa lên Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa huyện để cách ly theo dõi. Còn 2 trường hợp ở huyện Kỳ Anh đã được cán bộ y tế hướng dẫn cách ly, theo dõi tại nhà.

"Hiện cả 4 trường hợp đều có sức khỏe ổn định, chưa có biểu hiện gì bất thường. Chúng tôi đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng toàn bộ quá trình dịch tễ học của 4 trường hợp và đưa vào khu cách ly y tế tập trung", Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh thông tin thêm.

Trường Phong - Hoài Nam - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/ket-qua-xet-nghiem-covid19-cua-87-nguoi-tiep-xuc-voi-ca-mac-thu-50-tai-ha-noi-1621046.tpo