Kết quả xét nghiệm COVID-19 của 343 người về từ Đài Loan

343 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan, trong đó có 243 phụ nữ mang thai đang cách ly tại Quảng Nam đều có kết quả âm tính lần 1 với virut SARS-Cov-2.

Toàn bộ số công dân trở về từ Đài Loan có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

Toàn bộ số công dân trở về từ Đài Loan có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

Chiều 1/6, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 343 công dân về từ Đài Loan đang cách ly tại Trường Trung cấp cảnh sát Nhân dân V đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Hàng trăm bà bầu trở về từ Đài Loan được cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân dân V

“Trong số các sản phụ có 2 trường hợp đã đựa đưa vào theo dõi tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong đó 1 trường hợp dự kiến sinh ngày 8/6 có dấu hiệu chuyển dạ. Các trường hợp còn lại tình trạng sức khỏe ổn định. Ngày mai, 2/6, Sở Y tế sẽ thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá sức khỏe và đưa vào khu cách ly của bệnh viện Đa Khoa tỉnh nếu cần, để đảm bảo chăm sóc y tế tốt nhất cho các công dân” – ông Hai thông tin.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 29/5 Quảng Nam tiếp nhận 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan về, trong đó có 243 phụ nữ mang thai. Tất cả được đón, đưa vào cách ly tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam, hầu hết các thai phụ trở về cách ly lần này đều là lao động phổ thông, mong muốn được về nước để sinh nở. Sở dĩ số thai phụ nhiều như vậy là vì nước ta có chính sách ưu tiên cho những người có nguyện vọng về quê tránh dịch, trong đó ưu tiên trước hết cho phụ nữ mang thai, người già, người bị bệnh nặng, trẻ em…

Tại khu cách ly, ngành chức năng đã bố trí 15 cán bộ y tế, trong đó nhiều người có chuyên môn về sản khoa túc trực 24/24 giờ để đề phòng có trường hợp sản phụ sinh tại đây.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/ket-qua-xet-nghiem-covid19-cua-343-nguoi-ve-tu-dai-loan-1666703.tpo