Kết quả tín nhiệm 48 người giữ chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Chiều 25/10, 100% đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng làm bỏ phiếu kín để lấy phiếu tín nhiệm sáng 25/10

Với 475 phiếu phát ra vào sáng ngày 25/10, Ban kiểm phiếu thu về 475 phiếu. Theo kết quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 437 phiếu, chiếm 90,1%). Bà cũng được 34 đại biểu đánh giá tín nhiệm (chiếm 7,01%) và 4 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp (0,82%).

Người được đánh giá tín nhiệm cao thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông được 393 đại biểu đánh giá tín nhiệm cao (81,03%), 68 đại biểu đánh giá tín nhiệm (14,02%) và 14 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp (2,89%).

Người có phiếu tín nhiệm cao thứ ba là ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Minh được 377 đại biểu đánh giá tín nhiệm cao (chiếm 77,73%), 85 đại biểu đánh giá tín nhiệm (17,53%) và 10 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp (2,06%).

10 chức danh có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Trong đó, ở chiều ngược lại, người nhận được phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, với 137 phiếu. Đây là lần đầu tiên ông Nhạ được các đại biểu Quốc hội đánh giá.

Còn Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể lần đầu tiên được lấy phiếu tín nhiệm và nằm trong nhóm chức danh nhận tín nhiệm thấp nhiều nhất với 107 phiếu. Ông đứng ngay sau lãnh đạo ngành giáo dục về số phiếu này.

Kết quả phiếu tín nhiệm theo theo tín nhiệm cao

Kết quả phiếu tín nhiêm theo tín nhiệm thấp

Minh Hoa (T/h)

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chinh-tri-thoi-su/ket-qua-tin-nhiem-48-nguoi-giu-chuc-danh-do-quoc-hoi-bau-phe-chuan-3839.html