Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân về đổi tên nước tại Macedonia

Với 85% số phiếu được kiểm, Ủy ban Bầu cử Nhà nước Macedonia ngày 30/9 cho biết đã có 91% số người tham gia đã ủng hộ việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu lại rất thấp, chỉ ở mức 36%, thấp hơn ngưỡng 50% tối thiểu để kết quả cuộc trưng cầu ý dân này có hiệu lực hợp pháp.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev vẫn tuyên bố chính phủ của ông sẽ tìm cách thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để thông qua kết quả cuộc trưng cầu ý dân lần này và hối thúc các nghị sĩ ủng hộ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hy Lạp ra thông báo khẳng định Athens "vẫn duy trì cam kết với hiệp định Prespes".

Đã có 91% số người tham gia bỏ phiếu ủng hộ việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia. (Nguồn: The Guardian)

Trước đó, chính phủ Macedonia và Hy Lạp đã đạt được hiệp định này hồi tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết vấn đề tranh cãi liên quan đến tên nước của nước láng giềng, do Macedonia cũng là tên một tỉnh ở miền Bắc Hy Lạp. Chính phủ Athens quan ngại việc sử dụng cùng tên có thể dẫn đến tranh chấp lãnh thổ.

Cũng trong ngày 30/9, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các bên tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý.

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng EU Johannes Hahn nói: "Ngay bây giờ tôi mong mọi nhà lãnh đạo chính trị tôn trọng quyết định này và xúc tiến nó với tình đoàn kết, trách nhiệm tối đa, nằm trong lợi ích của đất nước".

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ca ngợi sự ủng hộ rộng rãi để Macedonia đổi tên nước trong cuộc trưng cầu dân ý nêu trên. Trên mạng xã hội Twitter, ông Stoltenberg viết: "Tôi kêu gọi mọi nhà lãnh đạo chính trị và mọi đảng phái tham gia một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng để nắm bắt được cơ hội lịch sử này. Cánh cửa của NATO đang mở".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ket-qua-so-bo-trung-cau-y-dan-ve-doi-ten-nuoc-tai-macedonia-78804.html